Cháy trường học ở Myanmar, 13 người chết

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một trường học Hồi giáo ở thành phố Yangon, Myanmar, làm 13 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em.

Rạng sáng 2/4, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một trường học Hồi giáo ở thành phố Yangon, Myanmar, làm 13 người thiệt mạng trong đó hầu hết là trẻ em.

Vụ cháy trên phát sinh trong bối cảnh xung đột tôn giáo leo thang tại Myanmar gần đây, tuy nhiên cảnh sát cho biết sự việc là một tai nạn mà nhiều khả năng do chập điện.

Ước tính có khoảng hơn 70 trẻ đang ngủ trong trường tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Phần lớn thoát hiểm không bị thương tích sau khi cảnh sát phá cửa và ngọn lửa cũng đã được dập tắt. Cảnh sát đang kêu gọi người dân bình tĩnh và cam kết sẽ thành lập một ủy ban bao gồm cả các thủ lĩnh người Hồi giáo để điều tra vụ hỏa hoạn này.

* Ngày 1/4, tại vùng Arusha ở miền bắc Tanzania đã xảy ra một vụ sập mỏ cát vàng làm 3 người chết và 11 người khác mất tích. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra vào khoảng giữa trưa trong thời gian cao điểm khai thác.

Cảnh sát cùng người dân nhanh chóng tiến hành cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Đây là vụ tai nạn hầm mỏ đầu tiên xảy ra ở Tanzania trong năm nay.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.