Cháy rừng đe doạ Công viên quốc gia Khao Yai của Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Giám đốc Công viên quốc gia Khao Yai, ông Chaiya Huayhongthong, cho biết trận cháy rừng trên núi Khao Tabaek, tỉnh Nakhon Nayok, từ đêm 10/4 đã lan sang khu vực giáp giới công viên này.
Chú thích ảnh
Dùng máy bay trực thăng khống chế đám cháy trên núi Khao Tabaek, tỉnh Nakhon Nayok ngày 31/3.. Ảnh: bangkokpost.com

Theo ông Chaiya, nhà chức trách đã huy động 200 nhân viên kiểm lâm và 1 máy bay trực thăng chở nước để dập lửa, song do địa hình khu vực dốc và khó tiếp cận nên đám cháy vẫn chưa được khống chế. Ông cũng đề nghị các công viên quốc gia gần đó hỗ trợ để đám cháy nhanh chóng được kiểm soát. 

Trong khi đó, Cơ quan phát triển công nghệ vũ trụ và tin học địa lý (Gistda) cũng ghi nhận nhiều điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở khu vực miền Bắc Thái Lan. Các hình ảnh từ Vệ tinh Suomi NPP ngày 11/4 cho thấy 1.956 điểm nóng cháy rừng đã được phát hiện ở Thái Lan, với khoảng 930 điểm trong các khu bảo tồn rừng. Tỉnh Chiang Mai ghi nhận nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng nhất, với 382 điểm, tiếp theo là tỉnh Chiang Rai (216 điểm) và Nan (197 điểm). Theo Gistda, nồng độ bụi mịn trung bình PM2.5 được ghi nhận tại ít nhất 30 tỉnh tại nước này, chủ yếu ở khu vực miền Bắc và Đông Bắc.

Ở phạm vi khu vực Đông Nam Á, Myanmar vẫn là nước có nhiều điểm nóng cháy rừng nhất, với 14.004 điểm, tiếp theo là Lào, với 6.878 điểm. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha mới đây đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Lào và Myanmar để tìm giải pháp chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.