Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã

Nguyên nhân vụ cháy là do gia đình ở căn nhà gỗ thuộc dãy nhà C8 đốt nhiều vàng mã làm lửa bén vào sàn gỗ gây nổ bình ga... Sau đó, ngọn lửa lan nhanh ra những căn xung quanh.

Vào lúc 8 giờ sáng nay, 26/8, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu nhà gỗ nằm giữa phố Hồng Hà và phố Vọng Hà, phường Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hà Nội làm một người chết, cả khu nhà bị thiêu rụi.

Ngọn lửa xuất phát từ một căn nhà trong dãy nhà gỗ C8, sau đó lan rộng ra cả khu và cháy lan sang cả khu dân cư gần mặt đường Hồng Hà. Vụ hỏa hoạn khiến hàng chục hộ dân sống trong khu vực hoảng loạn, phải di chuyển đồ đạc, vật dụng cần thiết ra ngoài do sợ nhà sập đổ và lửa lan sang.

Theo ông Bùi Văn Hường, ở số nhà 641, đường Hồng Hà: Nguyên nhân vụ cháy là do gia đình ở căn nhà gỗ phía sau nhà ông đốt nhiều vàng mã làm lửa bén vào sàn gỗ. Lửa cháy đã làm nổ bình ga, gây hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan ra những ngôi nhà xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động 10 xe chữa cháy, cùng lực lượng chữa cháy đến hiện trường tham gia dập lửa.

 Tuy nhiên, khu nhà gỗ này nằm sau một dãy nhà kiên cố trên đường Hồng Hà nên lực lượng chữa cháy rất khó tiếp cận.

 Mặt khác, do đường vào trong khu dân cư này rất hẹp, khu tập thể này được xây dựng bằng gỗ, lợp bằng xốp và prôximăng nên khi cháy, ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan rất nhanh sang nhiều hộ xung quanh.

Trong khi đó, tại khu vực này thiếu trụ nước cứu hoả nên lực lượng chữa cháy phải huy động xe tiếp nước đến đầu đường Tràng Tiền, cách nơi xảy ra vụ cháy khoảng 2 km mới lấy được nước.

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập quanh khu vực cháy cũng khiến các xe cứu hoả khó tiếp cận hiện trường, phải chờ đến khi có sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông và lực lượng trật tự phường, họ mới tiếp cận được khu nhà đang bốc cháy.

Một số người dân cũng cho biết, vụ cháy đã làm ít nhất một người chết. Nạn nhân là cụ Hoàng Thị Răm (khoảng 80 tuổi) bị ốm liệt không kịp thoát ra ngoài.

Tài sản của các hộ ở khu C8 này bị thiêu rụi hoàn toàn. Những hộ liền kề khu C8 khi nghe tiếng nổ của bình ga đã kịp thời di dời tài sản ra khỏi nhà.

Đến 10 giờ 30 sáng nay, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 1

Chủ nhà đốt vàng mà là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng này. Ảnh: Phong Anh

Dưới đây là hình ảnh cận cảnh vụ cháy:

Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 2
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 3
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 4
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 5
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 6
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 7
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 8
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 9
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 10
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 11
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 12
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 13
Cháy ở Vọng Hà là do đốt vàng mã ảnh 14

Tin, ảnh: Sơn Thủy- Hiếu Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.