Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:
Theo người dân địa phương, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 5 giờ sáng, tại ngôi nhà 4 tầng, 1 tum nằm trong ngõ Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội).Địa điểm xảy ra cháy gần với trụ sở Đảng uỷ, UBND phường Thổ Quan.Ngay lập tức, 7 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường để xử lý đám cháy.
Đến 8 giờ sáng, các lực lượng chức năng của quận Đống Đa vẫn đang phối hợp với cảnh sát PCCC tiếp tục chữa cháy. Lực lượng chức năng xác định có người mắc kẹt bên trong đám cháy, chưa rõ số người thương vong.Vào 8 giờ 20 phút, xe cứu thương có mặt tại hiện trường, sẵn sàng cấp cứu và vận chuyển người bị nạn.
Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ PCCC sau thời gian cứu hoả tại hiện trường, phải ra ngoài, chờ lực lượng ứng cứu.
Giao thông qua phố Khâm Thiên đến 9 giờ sáng tiếp tục ùn tắc, lực lượng CSGT tích cực phân luồng.
Ngay khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo quận Đống Đa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý đám cháy và cứu người bị nạn.
Tới 10 giờ sáng, văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, vụ cháy tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm 3 người tử vong.
Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hoả hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.
Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.
13 giờ cùng ngày, Công an TP Hà Nội thông tin: Về thiệt hại, có 3 người mắc kẹt trong nhà và bị tử vong là cháu N.Q.M (SN: 2010); cháu N.P.U (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004), thiệt hại về tài sản là các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.