Cháy nhà ở Lâm Đồng, 3 cháu nhỏ trong một gia đình tử vong

Trưa 24/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà số 96 đường Nguyên Phi Ỷ Lan (phường 7, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 3 cháu nhỏ tử vong rất thương tâm.
Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát chữa cháy tại hiện trường.

Thông tin ban đầu, các cháu nhỏ thiệt mạng gồm: 1 bé gái 9 tháng tuổi, 1 bé trai 4 tuổi và 1 bé trai 6 tuổi. Các cháu là con của chị Đậu Thị Tú (29 tuổi) và anh Vòng Anh Khoa (29 tuổi), quê Ninh Thuận. Trước đó, chiều tối 23/6, các cháu nhỏ được mẹ đưa lên Đà Lạt thăm bà ngoại, hiện đang làm thuê tại đây.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa xuất phát từ phòng phía sau căn nhà tại số 96 đường Nguyên Phi Ỷ Lan. Sau đó, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng bằng gỗ. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ phối hợp với lực lượng tại địa phương triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm.

Sau khoảng 30 phút, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên lúc này, các cháu nhỏ bên trong phòng đã thiệt mạng.

Được biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, căn phòng nêu trên bị khóa cửa bên ngoài.

Chú thích ảnh
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả.

Ngay khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố Đà Lạt đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng giao cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm trên.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.