Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 4 người trong gia đình thương vong

Thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng 15/7, Phòng PC07 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cháy nhà ở 3 tầng kinh doanh giày dép tại tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, khiến 4 người trong gia đình thương vong.
Chú thích ảnh
Cửa chính ngôi nhà kết kợp kinh doanh xảy ra vụ cháy. 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động 40 cán bộ, chiến sỹ, 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, 1 xe cứu thương, phối hợp với Công an phường và người dân phá dỡ cửa sổ nhà vệ sinh tầng 3, tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong nhà; đồng thời, phá dỡ cửa ra vào tầng 1 (cửa cuốn) để chữa cháy, ngăn chặn không để đám cháy lan rộng ra các hộ xung quanh.

Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa được 4 người bị nạn ra khỏi đám cháy. Sơ bộ ban đầu xác định khởi phát đám cháy tại tầng 3 của ngôi nhà.

Chú thích ảnh
Toàn bộ phía trước của ngôi nhà 3 tầng bị cháy được sử dụng cửa cuốn và thiết kế kín, không có lối thoát nạn. 

Khi đám cháy xảy ra, trong ngôi nhà có 6 người bị mắc kẹt gồm: Chị N.T.N (sinh năm 1983), anh Đ.D.D (sinh năm 1985, chồng chị N) cùng cháu Đ.A.T (sinh năm 2009), Đ.A.C ( sinh năm 2011), Đ.G.L (sinh năm 2014) và cháu Đ.T.N (sinh năm 2005, cháu của anh D).

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 2 cháu nhỏ đã tử vong tại phòng ngủ tầng 3 của gia đình. Hai nạn nhân tử vong được xác định là cháu Đ.A.T và cháu Đ.A.C.

Hai nạn nhân bị bỏng gồm: Anh Đ.D.D bị bỏng 70% diện tích cơ thể, cháu Đ.G.L bị bỏng 30% cơ thể, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Đến khoảng 5giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn đám cháy của ngôi nhà.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ cháy. 

Tại hiện trượng vụ cháy, Đại tá Bùi Văn Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vụ cháy là hồi chuông cảnh báo trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các hộ có nhà ở kết hợp với kinh doanh, không có lối thoát nạn và sử dụng cửa cuốn.

Theo Đại tá Bùi Văn Giang, người cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, trang bị các phương tiện chữa cháy, báo cháy cần thiết, cũng như các kỹ năng xử lý tình huống phòng khi sự cố cháy nổ xảy ra.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh cùng đại diện các cơ quan hữu quan đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.