Cháy lớn tại Niu Đêli làm hơn 60 người thương vong

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra chiều tối 20/11 tại một trung tâm cộng đồng ở phía đông thủ đô Niu Đêli, nơi những người chuyển giới và người đồng tính đang hội họp.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra chiều tối 20/11 tại một trung tâm cộng đồng ở phía đông thủ đô Niu Đêli, nơi những người chuyển giới và người đồng tính đang hội họp.

Cháy lớn tại Niu Đêli làm hơn 60 người thương vong ảnh 1

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: AFP-TTXVN.


Vụ việc xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút giờ địa phương tại trung tâm cộng đồng ở khu vực Nand Nagri, trong lúc có khoảng 1.000 người đang tập trung hội họp. Điều tra ban đầu cho biết ngọn lửa bùng lên ở khu bếp của trung tâm này và sau đó lan ra những nơi khác trong tòa nhà. Nguyên nhân hỏa hoạn có thể là do chập điện. Hơn 20 xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường vụ cháy.

Theo các quan chức chính phủ và nhà chức trách bệnh viện, có ít nhất 14 người thiệt mạng, những người bị thương đã được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau, song con số thương vong có thể sẽ tăng.

Người chuyển giới và người đồng tính ở Ấn Độ bị xem là tầng lớp thấp kém trong xã hội và họ kiếm sống bằng dịch vụ giải trí, ma chay và cưới hỏi.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.