Chạy đua với thời gian để cứu giúp người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Trong những ngày qua, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ngày 19 đến rạng sáng 20/11, mưa lớn tiếp tục kéo dài, lưu lượng mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập úng, chia cắt trên diện rộng.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải xây dựng kịch bản ứng cứu người dân ở cấp cao nhất Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Tại cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các lực lượng cứu hộ, cứu nạn xây dựng phương án ứng cứu ở mức cao nhất. Hiện nay, lượng nước tiếp tục dâng cao, tình hình nguy cấp nên việc cứu người là quan trọng nhất. Việc sơ tán phải đi đôi với cung cấp ngay các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đối với 50 tỷ đồng kinh phí Chính phủ hỗ trợ, Sở Tài chính được yêu cầu khẩn trương phân bổ cho 65 xã, phường, thị trấn trong sáng 20/11.

Hiện nhiều địa phương của tỉnh vẫn đang bị ngập sâu, nhất là các khu vực Diên Khánh, Nha Trang, Khánh Vĩnh…; Quân chủng Hải quân đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ; Lữ đoàn Đặc Công nước (Ninh Thuận cũ) huy động 150 quân tiếp cận những khu vực xung yếu, chia cắt nhất.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, cho biết từ 23 giờ ngày 19/11, các đơn vị đã hiệp đồng tác chiến, đưa nhân lực, phương tiện đến hỗ trợ nhân dân. Ông nhấn mạnh, ở đâu người dân gặp khó khăn, bộ đội sẽ có mặt, không chỉ trên biển mà cả trên đất liền.

Chú thích ảnh
Các lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa phương tiện vào thôn Phước Lợi (xã Ninh Phước) để đưa người dân bị mưa lũ cô lập đến nơi an toàn. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Cùng với nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và cung cấp nhu yếu phẩm, việc đảm bảo thông tin liên lạc trong thời điểm này được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp và các đơn vị liên quan duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ; bố trí lực lượng, phương tiện để khẩn trương hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng phải bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực bị cô lập, chia cắt để kịp thời sơ tán người dân; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành việc di dời. Đồng thời, các đơn vị cần công khai đường dây nóng để người dân liên hệ khi cần hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Nhiều địa phương ở xã Ninh Phước bị cô lập do mưa lũ sáng 20/11. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Tỉnh ủy Khánh Hòa kêu gọi nhân dân tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ; nghiêm túc chấp hành hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền và lực lượng chức năng; chủ động bảo vệ tài sản, tính mạng, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Trong thời điểm khó khăn này, toàn hệ thống chính trị và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ để cùng nhau vượt qua những khó khăn do mưa lũ gây ra.

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.