Cháy Đài Truyền hình Hải Phòng, một người tử vong

Chiều 4/6, Đài Truyền hình Hải Phòng đã xảy ra cháy, khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Đỗ Mạnh Hùng (sinh năm 1972), Trưởng phòng Tư liệu và Khai thác Phim, Đài Truyền hình Hải Phòng.
 Cháy Đài Truyền hình Hải Phòng, một người tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại  Đài Phát thanh và Truyền hình Hải phòng. Ảnh: dantri.com.vn

Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng, vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ở số 2 đường Nguyễn Bình, quận Lê Chân. Hậu quả một cán bộ cấp trưởng phòng tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 4/6, người dân khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện khói đen bốc lên từ tầng 9 của tòa nhà 15 tầng. Thời điểm cháy các nhân viên đang trong giờ làm việc. Ngay lập tức, toàn bộ nhân viên trong tòa nhà đã nhanh chóng di tản xuống sân đài. Đồng thời, cấp báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC đến ứng cứu.

Đến khoảng 16h30, toàn bộ đám cháy được khống chế. Một số cửa sổ của tòa nhà được đập vỡ để phục vụ công tác cứu hỏa. Lực lượng cảnh sát PCCC và Điện lực quận Lê Chân cùng các lực lựợng chức năng đã có mặt để khắc phục sự cố và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Đỗ Mạnh Hùng đã tử vong sau khi được cấp cứu tích cực tại bệnh viện.

Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng, nguyên nhân được xác định là do chập điện. Anh Đỗ Mạnh Hùng tử vong là do ngạt khí.

Trụ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng chính thức được đi vào khai thác sử dụng từ giữa năm 2015. Khu vực tầng 9 nơi đám khói phát ra là khu vực làm việc của Ban văn hóa – xã hội.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.