Cháy chung cư, ai bồi thường cho cư dân?

Các vụ cháy chung cư liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nhiều về tài sản. Dư luận băn khoăn, trong các vụ việc này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các cư dân thuộc về ai?

Theo Luật sư Đặng Xuân Cường, Công ty Luật Trương Anh Tú, Đoàn luật sư TP Hà Nội, khi xảy hỏa hoạn tại các khu chung cư xảy ra thì thiệt hại mà cư dân phải gánh chịu là thiệt hại về tính mạng, về sức khỏe và về tài sản.

Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các cư dân bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản sau khi một vụ cháy xảy ra thuộc trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định tại Chương 20 của Bộ luật Dân sự hiện hành.

Cháy chung cư, ai bồi thường cho cư dân? ảnh 1

Hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì người có trách nhiệm bồi thường là người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác... Trong một vụ hỏa hoạn, ai là người đã có lỗi dẫn tới hỏa hoạn từ đó gây thiệt hại tới sức khỏe, tính mạng, tài sản của cư dân thì người đó có trách nhiệm phải bồi thường.

Trong thực tế cá nhân, tổ chức gây ra hỏa hoạn có thể là bất cứ ai. Đó có thể là do lỗi của chủ đầu tư, người của chủ đầu tư tòa nhà đã không tuân thủ các quy định bắt buộc về phòng cháy chữa cháy theo các văn bản quy phạm pháp luật, cũng có thể do lỗi của bất cứ cư dân nào sinh sống tại tòa nhà do sự bất cẩn dẫn tới chập điện hoặc cũng có thể do một người cố ý thực hiện hành vi phóng hỏa…

Và để làm rõ điều này thì mỗi vụ cháy, cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ cháy. Kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân xảy ra vụ cháy, cá nhân, tổ chức có lỗi gây ra vụ cháy là cơ sở để các cư dân đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của mình.

Trong trường hợp, hành vi của người đã gây ra vụ cháy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự) thì người này sẽ phải gánh chịu cùng một lúc hai trách nhiệm đó là trách nhiệm hình sự với nhà nước và trách nhiệm bồi thường thiệt hại (trách nhiệm dân sự) đối với các cư dân bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Trao đổi với Tin Tức, luật sư Đặng Xuân Cường cho rằng, hậu quả của đám cháy tại chung cư Carina Plaza tại TP Hồ Chí Minh vừa qua là rất nghiêm trọng. Việc xác định được ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại sẽ căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Trang Thu/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.