Châu Phi tổn thất từ 7 - 15 tỷ USD mỗi năm do biến đổi khí hậu

Bên lề Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Phi - AfDB đang diễn ra ở Nairobi (Kenya), Tiến sĩ Akinwunmi Adesina, Chủ tịch AfDB, cho biết khu vực này đang mất khoảng 7 - 15 tỷ USD mỗi năm do hậu quả của biến đổi khí hậu.
Chú thích ảnh
Cảnh khô hạn tại hồ Chilwa ở khu vực Zomba, miền đông Malawi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tiến sĩ Adesina cho biết mặc dù châu Phi gây ra rất ít lượng khí thải toàn cầu, chỉ từ 3 - 4%, nhưng đang phải hứng chịu gánh nặng không cân xứng về những thảm họa suy thoái môi trường. Ông cho biết tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không có hành động ngay lập tức, đồng thời cho biết thêm rằng đến năm 2030, thiệt hại hằng năm của châu Phi do biến đổi khí hậu có thể tăng lên mức 40 tỷ USD.

Theo Chủ tịch AfDB, từ đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử Malawi đến việc Zimbabwe ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do hạn hán nghiêm trọng, Mozambique vật lộn với lũ lụt tàn khốc, lục địa này đang phải hứng chịu hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Ông Adesina nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động, nhu cầu hỗ trợ tài chính toàn cầu để tăng cường khả năng phục hồi của châu Phi và tạo điều kiện cho các biện pháp thích ứng. 

Hội nghị thường niên AfDB 2024 - diễn ra đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, là Đại hội thường niên lần thứ 59 của AfDB và cũng là như cuộc họp lần thứ 50 của Quỹ Phát triển châu Phi (ADF).

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.