Châu Phi thúc đẩy khai thác khoáng sản quan trọng phục vụ phát triển bền vững

Các quốc gia châu Phi đang đẩy mạnh khai thác và tận dụng hiệu quả nguồn khoáng sản quan trọng nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa xanh và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch theo hướng phát thải carbon thấp.
Chú thích ảnh
Mỏ Tenke-Fungurume tại CHDC Congo. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Diễn đàn “Khai thác khoáng sản quan trọng của châu Phi phục vụ công nghiệp hóa xanh và phát triển bền vững” khai mạc ngày 27/4 tại trụ sở Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi (UNECA) ở Addis Ababa, Ethiopia. Sự kiện do Viện Lãnh đạo châu Phi vì phát triển bền vững (UONGOZI) phối hợp với UNECA tổ chức, trước thềm Diễn đàn Khu vực châu Phi về Phát triển bền vững (28-30/4).

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Thư ký Điều hành UNECA Claver Gatete cho biết, châu Phi nắm giữ gần 30% trữ lượng khoáng sản quan trọng toàn cầu, giữ vai trò trung tâm trong tiến trình chuyển dịch năng lượng. Các quốc gia như CHDC Congo, Zimbabwe và Mozambique sở hữu nguồn tài nguyên thiết yếu cho các công nghệ xanh, tuy nhiên phần lớn khoáng sản vẫn được xuất khẩu dưới dạng thô, trong khi thương mại nội khối còn hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa và tạo việc làm. Theo ông Gatete, việc tăng cường đầu tư vào chế biến trong nước và phát triển các chuỗi giá trị khu vực có thể giúp thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư và tạo ra hàng triệu việc làm.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên minh vì một cuộc Cách mạng Xanh tại châu Phi (AGRA), cựu Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Dessalegn nhận định châu Phi đang đứng trước bước ngoặt quan trọng và cần tận dụng cơ hội để phát triển công nghiệp thay vì tiếp tục xuất khẩu nguyên liệu thô.

Ông Dessalegn nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị thông qua đầu tư vào chế biến, tinh luyện và sản xuất, bao gồm sản xuất pin và các ngành công nghiệp xanh. Bên cạnh đó, ông đề cao vai trò của phát triển hạ tầng, đặc biệt là năng lượng và giao thông, cũng như tăng cường hội nhập khu vực trong khuôn khổ Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA).

Các đại biểu tham dự diễn đàn trên cũng kêu gọi cải thiện quản trị, tăng cường sự minh bạch và thúc đẩy các mối quan hệ đối tác dựa trên thương mại và đầu tư nhằm bảo đảm châu Phi hưởng lợi tối đa từ nguồn tài nguyên khoáng sản.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.