Châu Âu triển khai thêm biện pháp kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ

Trong bối cảnh số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang ngày một gia tăng, giới chức y tế châu Âu đã hối thúc các nước thành viên nhanh chóng triển khai thêm các biện pháp nhằm kiểm soát sự lây lan của căn bệnh này. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các chuyên gia, đậu mùa khỉ không phải là căn bệnh mới, thường không gây chết người và các vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh. Căn bệnh này khá phổ biến ở một số khu vực của châu Phi - nơi virus thường lây từ một số loài động vật linh trưởng và động vật gặm nhấm sang người, đôi khi lây từ người sang người và hiếm khi xuất hiện ở các khu vực khác trên thế giới cho đến gần đây.

Tại châu Âu, Anh là nước có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất châu lục, với hơn 71 ca. Các nước khác trong châu lục cũng ghi nhận nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy. Ngày 25/5, Tây Ban Nha thông báo ghi nhận tổng cộng 59 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 20 ca được phát hiện thông qua việc giải trình tự gene. 

Truyền thông Italy cho biết số ca mắc bệnh tại nước này đã tăng lên 7 ca và hiện nước này đang cách ly 15 người có tiếp xúc với 5 ca bệnh đang điều trị tại một bệnh viện ở Rome để chờ kết quả xét nghiệm. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh tại Rome đều liên quan đến du khách trở về từ quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Quần đảo Canary cũng đã xác nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong tuần này và lực lượng chức năng hiện đang xét nghiệm những người có nguy cơ.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu cảnh báo nếu virus ảnh hưởng đến các loài động vật tại châu Âu, cũng như tiếp tục lây lan từ người sang người, các đợt bùng phát dịch bệnh có thể trở nên nguy hiểm và khó kiểm soát. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá khả năng xảy ra tình huống này "rất thấp". 

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giới chức y tế châu Âu hối thúc các nước thành viên chuẩn bị các phương án truy vết, tăng cường cung cấp vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán.

Ngọc Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.