Châu Âu muốn đẩy nhanh lộ trình dừng mua khí đốt của Nga

Ủy ban Năng lượng của Nghị viện châu Âu (EP) ngày 16/10 đã ủng hộ đề xuất đẩy nhanh tiến độ loại bỏ khí đốt của Nga ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sẽ bị cấm ngay từ đầu năm 2027, thay vì là cuối năm như kế hoạch trước đó.
Chú thích ảnh
Điểm xuất phát của hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 ở Ust-Luga, Nga. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Tuy nhiên, sẽ có một số ngoại lệ với những hợp đồng đã được ký trước ngày 17/6/2025 với thời gian thực hiện được kéo dài đến ngày 1/1/2027.

Đề xuất sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của EP để xem xét thông qua hoặc chỉnh sửa, trước khi bắt đầu quá trình đàm phán với các nước thành viên EU.

Tháng 6 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất áp dụng lệnh cấm nhập khẩu mang tính ràng buộc pháp lý đối với khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga với thời hạn áp dụng muộn nhất vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, những nghị sĩ EP phụ trách hồ sơ này đã đề nghị đẩy sớm thời gian áp dụng lên ngày 1/1/2027.

Theo giới ngoại giao EU, chính phủ các nước thành viên nhiều khả năng sẽ không đồng ý đẩy sớm thời hạn nói trên.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022, EU đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm dần phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.