Cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine hứng chịu vụ tấn công lớn nhất kể từ năm 2022

Ngày 3/10, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ nổ tại một số cơ sở năng lượng, đặc biệt là tại các cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt, vào sáng sớm cùng ngày. 
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine xác nhận cơ sở hạ tầng sản xuất khí đốt của công ty tại khu vực Poltava và Kharkov đã bị hư hại nghiêm trọng trong đêm. Trên trang web chính thức, Naftogaz cho biết đây là vụ tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng sản xuất khí đốt của công ty này kể từ tháng 2/2022.

Trong khi đó, công ty năng lượng DTEK cũng thông báo đóng cửa một số cơ sở sản xuất khí đốt ở Poltava.

Cùng ngày, hãng tin TASS dẫn thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác cao từ mặt đất, trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái. Cuộc tấn công nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine và các cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng hỗ trợ hoạt động của tổ hợp này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.