Châu Âu hợp tác thúc đẩy triển khai lực lượng chống khủng bố tại Tây Phi

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Đức mới đây đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ hai của dự án “Hỗ trợ ECOWAS về hòa bình, an ninh và quản trị” (EPSG) tại Accra (Ghana) nhằm thúc đẩy các biện pháp tăng cường ổn định khu vực.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Cameroon tham gia cuộc tập trận Flintlock 2023 tại Daboya thuộc vùng Savannah, Ghana. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu khai mạc, Ủy viên ECOWAS phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh Abdel Fatau Musah kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ thúc đẩy việc kích hoạt lực lượng chống khủng bố nhằm đối phó với tình trạng cực đoan bạo lực và các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng trong khu vực.

Ông Musah cho rằng trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, quan hệ giữa ECOWAS và EU cần phát triển theo hướng hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời các chương trình hỗ trợ phải xuất phát từ nhu cầu chiến lược của chính khu vực Tây Phi.

Trong khi đó, đại diện EU và Đại sứ quán Đức với vai trò đồng chủ trì cuộc họp đã tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến an ninh do Tây Phi dẫn dắt. Các bên cũng hoan nghênh Đan Mạch tham gia dự án với tư cách nhà tài trợ mới. Cuộc họp cấp cao đánh giá kết quả triển khai dự án trong năm đầu tiên và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026, với trọng tâm tăng cường năng lực an ninh và quản trị tại khu vực Tây Phi.

Dự án EPSG, được triển khai giai đoạn 2024–2027, với tổng ngân sách hơn 29 triệu euro (33,19 triệu USD), do EU và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức đồng tài trợ, nhằm hỗ trợ các giải pháp bảo đảm hòa bình và an ninh tại Tây Phi.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.