Châu Âu chưa thể nhận lại lính đánh thuê cho IS theo yêu cầu của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các đồng minh châu Âu nhận lại 800 lính đánh thuê cho khủng bố tại Syria. Tuy nhiên, đồng minh châu Âu khẳng định điều này “không dễ như Mỹ nghĩ”.
Chú thích ảnh
Cờ của IS tại thị trấn Tabqa, Syria. Ảnh: AFP

Hãng Sputnik (Nga) cho biết ngày 16/2, Tổng thống Mỹ muốn các đồng minh châu Âu nhận về và xử lý bằng pháp luật những lính đánh thuê cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, nếu không, Washington buộc phải thả chúng.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố: “Điều này chắc chắn không dễ như Mỹ nghĩ”.

Ngày 18/2, trong cuộc họp của ngoại trưởng các quốc gia châu Âu, ông Maas nhấn mạnh: “Công dân Đức có quyền hồi hương nhưng chúng tôi không có nhiều cơ hội kiểm tra thực tế tại Syria”.

Ngoại trưởng Đức cho rằng giới chức trách cần kiểm tra những lính đánh thuê này liên quan như thế nào với IS để khởi động quá trình tố tụng. Ông Maas khẳng định những đối tượng này chỉ có thể quay trở về Đức trong trường hợp chúng bị tống giam ngay lập tức.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết ông có cùng quan điểm với Pháp, Đan Mạch và Anh rằng “bảo vệ người dân thường vẫn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trước những kẻ bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng”.

Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders nêu rõ Brussels luôn có ý định đưa trở về những trẻ em dưới 10 tuổi là công dân Bỉ bị cha mẹ đưa đến Syria để gia nhập IS.

Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Nicole Belloubet cho biết Paris không thay đổi chính sách và ở thời điểm này chưa thể đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.