Châu Á thiếu cơ chế phòng ngừa chiến tranh

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen tuyên bố châu Á rất thiếu một cơ chế tập thể giống như châu Âu sau hai cuộc chiến tranh thế giới, để ngăn ngừa xung đột bùng nổ thành chiến tranh.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Ng Eng Hen tuyên bố châu Á rất thiếu một cơ chế tập thể giống như châu Âu sau hai cuộc chiến tranh thế giới, để ngăn ngừa xung đột bùng nổ thành chiến tranh.

Châu Á thiếu cơ chế phòng ngừa chiến tranh ảnh 1

Bộ trưởng Ng Eng Hen.

Hãng tin Channel Newsasia dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen rằng: "Không giống như châu Âu, ở đây không có cơ chế đa phương cảnh báo bùng nổ xung đột khu vực. Cho đến nay, sức mạnh duy nhất kiềm chế các nước là lợi ích mà bản thân mỗi nước có được từ phát triển kinh tế".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho rằng các tranh chấp về tài nguyên thiên nhiên, chủ quyền lãnh thổ và bối cảnh tăng trưởng kinh tế bất ổn như hiện nay đặt an ninh châu Á trước thách thức mới, đặc biệt với các diễn biến mới đây tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Chính vì vậy, châu Á cần phải xây dựng được một cơ chế có sức kháng cự lớn, nhằm tạo được các đồng thuận và niềm tin chính trị. Cơ chế này bao gồm các quy tắc đa phương, các hợp tác cụ thể và các hoạt động phối hợp giữa giới quân sự các nước.

Trước đó, tối 31/5, trả lời báo giới sau buổi ăn tối của 21 bộ trưởng và đại diện của bộ trưởng đang dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 13, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết tất cả các bên tham dự hội nghị này đều muốn tình hình căng thẳng hiện tại "xuống thang", vì "tiến bộ phụ thuộc vào hòa bình và ổn định". Tuy nhiên, theo ông Ng Eng Hen, vấn đề của an ninh châu Á hiện nay là các quốc gia "thiếu lòng tin" để xây dựng các biện pháp chung và một giải pháp tạo được đồng thuận.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.