Xung đột mới không làm Mỹ xao nhãng châu Á

Các mối đe dọa mới nổi ở đâu đó sẽ không làm Mỹ thay đổi các kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á. Đó là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đưa ra ngày hôm qua, ngay trước khi ông bay tới Singapore dự Đối thoại Shangri-la lần thứ 13.

Các mối đe dọa mới nổi ở đâu đó sẽ không làm Mỹ thay đổi các kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á. Đó là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đưa ra ngày hôm qua, ngay trước khi ông bay tới Singapore dự Đối thoại Shangri-la lần thứ 13.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh có tiếng nói không hài lòng với phát biểu tổng quan về chính sách đối ngoại của Mỹ, được Tổng thống Barack Obama trước đó một ngày. Họ cho rằng, ông chủ Nhà Trắng đã không làm rõ được trọng tâm chính sách của Mỹ ở châu lục này -  hướng sự tập trung chính trị, kinh tế và quân sự của Mỹ hướng về châu Á. Thay vào đó, ông Obama lại nói rất dài về các mối đe dọa mới nổi, gồm cả các chiến binh hoạt động ở Bắc Phi.

Xung đột mới không làm Mỹ xao nhãng châu Á ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Hagel nói: Cam kết của Mỹ với châu Á vẫn mạnh mẽ hơn lúc nào hết. “Điều mà Tổng thống nói và giải thích về các mối đe dọa mới nổi ở khắp nơi trên thế giới sẽ không cản trở, làm suy yếu quan điểm trước sau như một của chúng tôi về tái cân bằng ở châu Á-Thái Bình Dương”, ông Hagel quả quyết.

Bộ trưởng Hagel cũng nói rằng, ông sẽ có không ít hơn 10 cuộc gặp song phương, 3 cuộc gặp ba bên tại Đối thoại Shangri-la 13, khai mạc ngày hôm nay, 30/5, nhằm củng cố quan hệ và làm giảm căng thẳng. Đây là thứ 5 ông Hagel thăm châu Á kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào năm ngoái.

Trong chương trình nghị sự, ông Hagel sẽ có cuộc gặp với Phó Tổng tham mưu trưởng Vương Quán Trung, Trưởng phái đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc dự Đối thoại Shangri-la. Trong cuộc gặp này,  Bột trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì những vùng biển mở và tự do hàng hải, khi mà một số nước cảm thấy bị đe dọa trước việc Trung Quốc ngày càng hiếu chiến hơn với các tuyên bố chủ quyền về lãnh hải.

HT (Reuters)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.