Châu Á-Thái Bình Dương chiếm 70% tổng xuất khẩu dầu của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, năm 2023, xuất khẩu dầu của Nga sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt 193 triệu tấn, chiếm phần lớn trong tổng số dầu xuất khẩu cả năm mà nước này dự kiến sẽ đạt được là 247 triệu tấn, theo như tuyên bố trước đó hồi tháng 12 của Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak.
Chú thích ảnh
Một trạm bơm dầu ở làng Yamashi thuộc huyệnh Almetyevsk, CH Tatarstan (LB Nga). Ảnh: AP/TTXVN

Cũng trong năm qua, Nga đã thu về 30.000 tỷ ruble (khoảng trên 330 tỷ USD) cho ngân sách từ các hợp đồng trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, tích lũy trong 8 năm gần đây.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin cho biết tổng sản lượng khai thác dầu năm 2023 đạt 531 triệu tấn, trong đó sản lượng từ các mỏ mới là 103 triệu tấn. Trong năm qua, Nga cũng đã tăng đầu tư vào ngành dầu lên 2.700 tỷ ruble.

Hiện Nga chưa công bố số lượng thống kê về sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu của hai năm 2021 và 2022, nhưng số liệu thống kê năm 2020 cho thấy nước này đã khai thác 513 triệu tấn dầu và xuất khẩu 87 triệu tấn sang 26 nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong cùng năm. Ông Sorokin cho biết kết quả trên có được là nhờ Nga đã thiết lập quan hệ mang tính xây dựng và hiệu quả với các đối tác trong OPEC+.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulghinov cho biết trong năm 2024 nước này sẽ duy trì mức khai thác của năm 2023. Hôm 10/1 vừa qua, hãng Bloomberg cũng đưa tin Nga duy trì tốc độ khai thác dầu kỷ lục và tích cực khai thác các mỏ mới. Theo số liệu của báo chí điều tra Nga, trong 11 tháng của năm 2023, tổng chiều sâu các giếng khoan mà các công ty khai thác dầu Nga thực hiện đạt 28.100 km.   

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.