Châu Á sẽ vượt Mỹ về chi tiêu quốc phòng

Công ty chuyên theo dõi thương mại quốc phòng toàn cầu IHS Jane's ngày 25/6 công bố báo cáo nhận định các cường quốc châu Á sẽ sớm vượt qua Mỹ về chi phí quốc phòng.

Công ty chuyên theo dõi thương mại quốc phòng toàn cầu IHS Jane's ngày 25/6 công bố báo cáo nhận định các cường quốc châu Á sẽ sớm vượt qua Mỹ về chi phí quốc phòng.

Châu Á sẽ vượt Mỹ về chi tiêu quốc phòng ảnh 1

Sự bùng nổ mua sắm vũ khí ở châu Á sẽ diễn ra vào năm 2021.

Báo cáo của IHS Jane's cho biết đến năm 2021, thị trường thương mại vũ khí toàn cầu sẽ chứng kiến sự bùng nổ mua sắm vũ khí ở châu Á khi các nước lớn ở khu vực này vượt qua Mỹ để trở thành những quốc gia có chi phí quốc phòng nhiều nhất. Cụ thể, trong 8 năm tới, chi tiêu quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Inđônêxia, sẽ tăng 35%, lên 501 tỷ USD. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Mỹ sẽ giảm 28%, xuống còn 472 tỷ USD.


Trong thập kỷ qua, Mỹ vẫn chiếm phần lớn chi phí quốc phòng toàn cầu. Tuy nhiên, do ngân sách hàng năm bị cắt giảm, cộng thêm kế hoạch rút quân ra khỏi Ápganixtan vào cuối năm 2014 nên chi phí quốc phòng của Mỹ đến năm 2021 chỉ còn chiếm 30% chi phí quốc phòng toàn cầu, đứng sau khu vực châu Á với 31%. Ngược lại, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc được dự báo tăng 64% lên 207 tỷ USD, Ấn Độ và Inđônêxia lần lượt tăng 54% và 113%.


IHS Jane's nhận định, chi tiêu quốc phòng đang có xu hướng dịch chuyển từ Tây sang Đông, tạo sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt và dẫn tới hiện tượng bùng nổ lớn chưa từng có trên thị trường vũ khí toàn cầu.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.