Chào đón các dự án đầu tư mới từ doanh nghiệp Nga

Chiều 18/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vnukov và Đoàn đại biểu Nga sang thăm, làm việc tại Việt Nam, giới thiệu về thành phố Ekaterinburg với tư cách là ứng viên chính thức cho việc đăng cai tổ chức triển lãm thế giới EXPO 2025.
Chào đón các dự án đầu tư mới từ doanh nghiệp Nga ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ngài Konstantin V. Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Phó Chủ tịch nước khẳng định, thời gian qua quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mới; hoạt động trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên; việc phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế ngày càng chặt chẽ; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, nông nghiệp đều có bước phát triển.

Hai nước đang đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam và các địa phương của Liên bang Nga; mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường trao đổi thương mại, đầu tư vào thị trường của nhau.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Việt Nam luôn chào đón các dự án đầu tư mới từ các doanh nghiệp của Nga và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này đầu tư ổn định, lâu dài.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Nga sinh sống, học tập, làm việc ổn định trong khuôn khổ pháp luật sở tại; hỗ trợ các công ty của Việt Nam có điều kiện xuất khẩu các sản phẩm thủy hải sản sang Nga, góp phần phát huy tiềm năng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vnukov bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ xem xét, ủng hộ thành phố Ekaterinburg (Liên bang Nga) ứng cử đăng cai tổ chức triển lãm thế giới EXPO 2025.

Thành phố Ekaterinburg nằm giữa châu Á và châu Âu, là một trong những trung tâm công nghiệp, khoa học lớn của Nga với nhiều tiềm năng, thế mạnh. Đây cũng là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện cấp cao ở tầm quốc tế.

Để chuẩn bị cho việc ứng cử đăng cai tổ chức triển lãm thế giới EXPO 2025, nhiều cơ sở vật chất mới đã được xây dựng tại thành phố này như các khách sạn, sân bay…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn và đánh giá cao những thông tin mà Đại sứ Konstantin Vnukov và Đoàn công tác đã cung cấp.

Phó Chủ tịch nước cho biết rất ấn tượng với những thành tựu thành phố Ekaterinburg đã đạt được với vai trò là một trong những trung tâm hành chính, công nghiệp, khoa học, công nghệ lớn, quan trọng của Nga; đồng thời khẳng định Việt Nam ghi nhận và sẽ xem xét tích cực đề nghị của Nga trong việc ủng hộ thành phố Ekaterinburg ứng cử đăng cai tổ chức EXPO 2025.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.