Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sử dụng xe công để thực hiện nhiệm vụ

Sáng 25/9, ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, cho biết việc bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sử dụng xe công, biển số xanh, vào trước 7 giờ 30 sáng 24/9/2019 là để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu của ông Đức được đưa ra sau khi báo chí đăng tải thông tin, hình ảnh bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, sử dụng xe công đi ăn sáng tại Nhà hàng Aroma trên đường Hoàng Minh Giám (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Người phát ngôn của HĐND thành phố Hà Nội cho biết: Theo Nghị định Số 04/2019/NĐ-CP, ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô, thì bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thuộc chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác.

Thực hiện nội dung công văn đến số 200, ngày 7/8/2019 của Văn phòng HĐND, bà Ngọc đi dự họp tại Bộ Tư lệnh Thủ đô được tổ chức từ 7 giờ 30 phút ngày 24/9/2019. Để thực hiện đúng quy định hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã rời nơi ở sớm đến nơi diễn ra họp vì sợ tắc đường. Khi gần đến địa điểm họp, vì đang còn thời gian, bà Ngọc dừng lại Nhà hàng Aroma ăn sáng.

Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sử dụng xe công, biển số xanh trong thời điểm trên là để thực hiện nhiệm vụ được phân công. HĐND thành phố Hà Nội khẳng định, ngoài ra chiếc xe này không sử dụng vào bất kỳ một mục đích cá nhân nào khác.

HĐND thành phố chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quản lý xe công nếu để xảy ra sai sót. Qua đây, HĐND thành phố cũng tiếp thu ý kiến của báo chí và dư luận để hoàn thiện công tác hơn nữa, Người phát ngôn HĐND thành phố Hà Nội khẳng định.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.