Chánh Văn phòng Bộ Công an: Vụ việc ở chùa Ba Vàng, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm

Nhiều vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm đã được báo chí đặt câu hỏi và lãnh đạo Bộ Công an thông tin tại họp báo sơ kết công tác quý I/2019 của Bộ Công an, chiều 25/3, tại Hà Nội.

Vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định

Trả lời báo chí liên quan đến vụ việc đang được dư luận quan tâm tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh), Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, về vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo... đã "lên tiếng".

"Về vụ việc này, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì lực lượng Công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định" - Trung tướng Quang cho biết.

Chú thích ảnh
Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bên cạnh đó, báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vụ án được dư luận quan tâm như: vụ Mobifone mua cổ phần của AVG, Vũ "nhôm", vụ sai phạm về điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La...

Về kết luận điều tra vụ án can thiệp, nâng điểm trắc nghiệm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tổ chức tại tỉnh Hòa Bình, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã có kết luận điều tra ban đầu, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp.

"Do thời hiệu điều tra, đảm bảo công bằng cho các thí sinh, Cơ quan An ninh điều tra đã có kết luận điều tra ban đầu, hiện đang tiếp tục xác minh, làm rõ các thông tin, đánh giá các tình tiết của vụ án" - Trung tướng Lương Tam Quang cho biết.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc tiếp tục điều tra, kết luận điều tra các vụ án Mobifone mua cổ phần của AVG, Vũ "nhôm", vụ chợ Long Biên..., Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập, xác minh, đánh giá chứng cứ, khi nào có kết luận điều tra sẽ thông tin cụ thể đến báo chí.

Sẽ chia sẻ dữ liệu tài xế vi phạm giao thông

Trả lời câu hỏi về chia sẻ dữ liệu tài xế vi phạm giao thông và giấy phép lái xe bị tạm giữ giữa Bộ Công an với Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Vũ Đỗ Anh Dũng cho biết, "hai bên đã thống nhất cao và giao các đơn vị xây dựng cách thức cụ thể, chậm nhất 1/6 sẽ kết nối".

Chú thích ảnh
Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo ông Dũng, khi kết nối thì thông tin vi phạm của tài xế cả về giao thông và ma tuý sẽ được cập nhật thường xuyên, hai Bộ có thể sử dụng dữ liệu của nhau.

Trước đó, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Thông tư liên tịch giữa hai Bộ Công an và Giao thông vận tải cho phép Công an gửi số liệu tước giấy phép lái xe, song chưa quy định việc phải gửi dữ liệu về tạm giữ bằng lái xe nên một số đơn vị không gửi thông báo tạm giữ về các Sở Giao thông vận tải.

Việc này dẫn đến cơ quan quản lý về giao thông không nắm được vi phạm của tài xế khi họ đến làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe. Ngoài ra, việc gửi thông tin bằng văn bản có thể thất lạc hoặc chậm nên ảnh hưởng đến quá trình cập nhật dữ liệu.

Về triệt phá hoạt động "tín dụng đen" trong thời gian qua, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, từ năm 2018, cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh trên phạm vi toàn quốc.

Qua số liệu tổng hợp chưa đầy đủ, 556 vụ đã được xử lý, trong đó khởi tố 251 vụ và 678 đối tượng... Ngoài ra, Cục tiếp tục đấu tranh triệt phá một số băng nhóm tội phạm trong lĩnh vực này.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.