Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 3 – 9/3, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam do Bí thư trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có các buổi làm việc với Chánh án Tòa án Tối cao Nhật Bản Naoto Otani, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Takashi Yamashita.
Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Takashi Yamashita.

Tại buổi làm việc với Chánh án Tòa án Tối cao Nhật Bản, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự hợp tác của Tòa án Tối cao Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng pháp luật. Việt Nam đã tham khảo được nhiều kinh nghiệm của Nhật Bản trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự… và gần đây đang tham khảo kinh nghiệm của Nhật Bản để xây dựng Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, Luật điều đình.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết tháng 10/2019, Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ trình Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 5/2020. Tòa án Nhân dân Tối cao cũng sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế vào ngày 12/4 tới nhằm đánh giá về dự thảo luật và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về vấn đề hòa giải đối thoại.

Chánh án Tòa án Tối cao Nhật Bản Naoto Otani mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa, đáp ứng mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự phối hợp trong lĩnh vực tư pháp của Nhật Bản thời gian qua đã góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp của Việt Nam. Năm 2013, Hiến pháp sửa đổi của Việt Nam được thông qua, nhiều đạo luật cũng được sửa đổi để phù hợp với Hiến pháp như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự… Các chuyên gia Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng dự thảo các luật này.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Takashi Yamashita cho biết đã nhiều lần tới Việt Nam công tác và làm việc, ông và bản thân gia đình có những tình cảm gắn bó với Việt Nam. Số người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên tới hơn 300.000 người và đang có những đóng góp tích cực cho Nhật Bản.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực tư pháp; thông qua các chương trình của JICA, Nhật Bản đã và sẽ cử các chánh án sang Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm.

Dự kiến đoàn Đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam sẽ tiếp tục có các buổi làm việc với Tòa án Tokyo, Tòa án gia đình Kyoto và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản.

Tin, ảnh: Thành Hữu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.