Chánh án TAND Tối cao tuyên thệ nhậm chức

Sáng 27/7, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả công bố, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, với  478/488 phiếu ủng hộ (96,76% tổng số đại biểu Quốc hội).

Chánh án TAND Tối cao tuyên thệ nhậm chức ảnh 1

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao tuyên thệ. Ảnh. HV

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) đã được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021, với 473/488 phiếu ủng hộ (chiếm 95,75 % tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) đã được Quốc hội bầu  giữ chức Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021, với  448/488 phiếu ủng hộ (chiếm 90,96 tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội vào lúc 9 giờ. Ông Bình đặt tay lên Hiến pháp tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, cử tri, đồng bào cả nước, tôi - Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác tốt để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao đã phát biểu nhậm chức; trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông tiếp tục giữ chức Chánh án TAND Tối cao và nguyện đem hết sức lực, trí tuệ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Bình cho biết: “Sẽ xây dựng tòa án nhân dân trong sạch và liêm chính, thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, quyền con người, công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Xây dựng đội ngũ thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật và bản lĩnh để nhân danh nhà nước đưa ra các phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng”.

H.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.