Chặng đua hy hữu trong lịch sử giải đua Công thức 1

Chặng đua Grand Prix ở Bỉ chìm trong mưa ngày 29/8 sẽ đi vào lịch sử là cuộc đua ngắn nhất từ trước đến nay trong khuôn khổ giải đua Công thức 1 thế giới.
Chú thích ảnh
Chặng đua Grand Prix ở Bỉ đã phải trì hoãn tới 3 giờ do thời tiết xấu. Ảnh: AP

Chặng đua này đã phải trì hoãn tới 3 giờ do thời tiết xấu. Đám đông người hâm mộ phải đứng dưới mưa lạnh chỉ để xem một vài vòng đua chuyên nghiệp diễn ra phía sau ô tô dẫn đường nhằm đảm bảo an toàn cho các tay đua trong điều kiện thời tiết sương mù dày đặc và không thể có tầm nhìn tốt cho việc di chuyển.

Chặng đua này chỉ kéo dài chính thức trong 3 phút 27 giây và tay đua Max Verstappen của đội Red Bull được xướng tên là nhà vô địch. Quyết định được đưa ra dựa trên kết quả vòng loại diễn ra trước đó một ngày. Đây cũng là lần thứ 6 trong lịch sử giải đấu, các tay đua sau đó đã được cộng thêm nửa điểm. 

Theo các quy định của giải đấu, một cuộc đua chính thức cần đảm bảo có ít nhất hai vòng đua và các điểm thưởng. Tuy nhiên, giải pháp cho chặng đua ngày 29/8 nói trên được đánh giá chẳng khác nào một “màn tập rượt lấy lệ” và kết quả cuối cùng khiến các tay đua cũng như người hâm mộ không “tâm phục khẩu phục”.

Lewis Hamilton, tay đua bảy lần vô địch thế giới, người về thứ ba trong chặng đua này, cho rằng Ban tổ chức nên hoàn lại tiền vé cho các khán giả. 

Ông chủ của đội đua McLaren, Zak Brown, đã kêu gọi Ban tổ chức điều chỉnh các quy định của giải đấu nhằm không để tái diễn trường hợp trên thêm một lần nữa. Trong video đăng tải trên Twitter, ông Brown nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đua, các tay đua của chúng tôi muốn đua và tất nhiên chúng tôi biết các bạn (người hâm mộ) muốn xem một cuộc đua thực sự. Đó không phải là những gì bạn đã thấy, đó không phải là những gì chúng tôi đã tham gia”.

Giám đốc đường đua F1 Michael Masi khẳng định các yếu tố thương mại sẽ không bao giờ đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ quyết định nào liên quan đến điều kiện đường đua hoặc cuộc đua. Ông cũng nói rằng việc hoãn chặng đua Grand Prix của Bỉ do điều kiện thời tiết xấu đến ngày 30/8 không phải là lựa chọn khả thi. Đề cập tới chặng đua Grand Prix Hà Lan diễn ra vào cuối tuần tới, ông nhấn mạnh hy vọng cuộc đua này có thể sẽ diễn ra theo kế hoạch đã định.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.