Paralympic Tokyo 2020: Các VĐV Việt Nam có ngày thi đấu đầy nỗ lực

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, mặc dù không thể giành thêm được một huy chương, nhưng các VĐV của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có một ngày thi đấu 28/8 đầy nỗ lực.

Ở nội dung điền kinh, VĐV Cao Ngọc Hùng đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương đồng từng giành được tại Paralympic Rio cách đây 5 năm ở nội dung ném lao hạng thương tật F57. Thành tích cao nhất của Cao Ngọc Hùng đạt được là 43m91, thấp hơn nhiều so với thành tích đăng ký là 46m51, đứng vị trí thứ 6/12. Giành huy chương vàng ở nội dung này là VĐV người Azerbaijan với thành tích 51m42, phá kỷ lục thế giới và kỷ lục Paralympic,

Chú thích ảnh
Trịnh Thị Bích Như cùng các VĐV tranh tài ở nội dung 100m ếch nữ, hạng thương tật SB5 tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN phát

Trong buổi sáng, các VĐV bơi lội Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như đều vượt qua được vòng loại lần lượt ở các nội dung 100m bơi ếch nam, hạng thương tật SB5 và 100m bơi ếch nữ, hạng thương tật SB5. Tại lượt thi đấu chung kết, Đỗ Thanh Hải về đích thứ 6 chung cuộc với thành tích 1 phút 35 giây 68, trong khi Trịnh Thị Bích Như về đích thứ 7 với thành tích 1 phút 53 giây 00. Tuy không giành được huy chương nhưng việc vượt qua vòng loại bằng tinh thần thi đấu hết mình, 2 kình ngư này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ thể thao nước nhà.

Trong khi đó, VĐV Nguyễn Thị Hải thi tài ở nội dung ném đĩa của nữ hạng thương tật F57. Thành tích thi đấu của cô là 27m39, đứng thứ 8/12 VĐV tham gia thi đấu ở nội dung này.

Như vậy với việc đội tuyển điền kinh không thể mang về tấm huy chương thứ 2, tính đến hết ngày 28/8, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam mới có duy nhất 1 huy chương bạc do đô cử Lê Văn Công giành được ở nội dung cử tạ hạng cân dưới 49 kg trong ngày 26/8.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026

Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026

Sáng 4/10 đã diễn ra Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026” giữa không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc ở xã biên giới Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Sự kiện góp phần mở ra hành trình trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa vùng cao, quảng bá hình ảnh Lai Châu - điểm đến giàu bản sắc, hấp dẫn du khách.