Chanel tăng giá túi xách trước thềm Giáng sinh

Hãng thời trang Chanel của Pháp đã tăng giá nhiều mặt hàng túi xách được ưa chuộng nhất của mình, tại thời điểm nhu cầu cao nhưng lượng hàng dự trữ lại thấp trước thềm mùa lễ hội mua sắm.
Chú thích ảnh
Hãng thời trang Chanel đã tăng giá nhiều mặt hàng túi xách được ưa chuộng nhất. Ảnh: cleanbowled

Chanel, một trong những thương hiệu lớn nhất trong ngành thời trang xa xỉ thế giới trị giá 280 tỷ euro (340 tỷ USD), và đối thủ Louis Vuitton đã vượt qua đại dịch COVID-19 tốt hơn phần lớn các nhà bán lẻ khác. Hai hãng này đã tăng giá sản phẩm nhiều lần để nâng cao tỷ suất lợi nhuận.

Theo các chuyên gia phân tích, doanh thu của Chanel giảm 17,6% trong năm ngoái, nhưng tỷ suất lợi nhuận lõi lại ở mức khoảng 20%, giúp Chanel trở thành một trong những công ty sinh lời cao nhất trong lĩnh vực này. Hồi tháng Sáu, Chanel dự đoán doanh thu năm nay sẽ tăng ở mức hai con số so với năm 2019, tức trước đại dịch.

Cũng trong tháng Sáu, Giám đốc Tài chính của Chanel cho biết công ty này vẫn chưa tăng giá trong năm 2021, nhưng điều này có thể thay đổi trong nửa cuối năm, phù hợp với chính sách cập nhật giá sản phẩm trên toàn thế giới mỗi năm hai lần của Chanel.

Giá túi xách cổ điển cỡ nhỏ (Small Classic) của Chanel đã tăng 16% lên 7.300 euro (8.429 USD) kể từ cuối tháng Chín. Bên cạnh đó, một loại túi xách được ưa thích khác của Chanel là túi da chần 2.55 với dây quai vàng, ngày 4/11 có giá 7.800 euro trên trang web của Chanel, tăng gần 30% so với mức giá 6.050 euro hồi tháng 12/2020.

Người phát ngôn của Chanel cho biết cũng giống như tất cả các thương hiệu xa xỉ lớn khác, Chanel thường điều chỉnh giá để tính đến cả những thay đổi trong chi phí sản xuất và giá nguyên vật liệu, nhưng như những biến động trong tỷ giá.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.