Chân tay giả đầu tiên trên thế giới có thể điều khiển bằng cảm biến quang học

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các nhà khoa học Nga đã sáng chế ra chân tay giả sinh học đầu tiên trên thế giới với cảm biến quang học, dự kiến sẽ cung cấp cho bệnh nhân Nga sớm nhất là vào tháng 1/2026.
Chú thích ảnh
Công ty sáng chế Nga đã giới thiệu Omni Hand, bàn tay giả sinh học đầu tiên trên thế giới với khả năng điều khiển bằng quang học. Ảnh: Motorika

Công ty sáng chế Nga đã giới thiệu Omni Hand, bàn tay giả sinh học đầu tiên trên thế giới với khả năng điều khiển bằng quang học. Tính năng chính của thiết bị là sử dụng cảm biến quang học (OMG), đọc tín hiệu từ gân cổ tay chứ không phải từ cơ như trong chân tay giả truyền thống. Đây là một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới, cho phép lắp chân tay giả vào những người bị yếu cơ, sau chấn thương do điện giật, cóng lạnh hoặc các chấn thương khác, và mang lại khả năng kiểm soát chuyển động tự nhiên nhất có thể.

Các cảm biến được lắp trên cổ tay, có thể đọc hoạt động điện của cơ giống như các hệ thống truyền thống và cũng ghi lại những thay đổi về độ truyền sáng của mô xảy ra khi gân chuyển động - khi một người căng hoặc thả lỏng bàn tay, lưu lượng máu và vị trí của dây chằng thay đổi. Các nhà phát triển giải thích với Izvestia rằng những chuyển động nhỏ này được các cảm biến ghi lại và truyền tín hiệu đến chân tay giả.

Khi người dùng thực hiện một cử chỉ "ảo", chẳng hạn như siết chặt nắm đấm, thực hiện cử chỉ "véo" hoặc thực hiện cử chỉ "súng lục", chân tay giả sẽ nhận ra chuyển động này và sao chép chính xác theo thời gian thực. Không giống như hầu hết các chân tay giả khác, vốn yêu cầu lựa chọn các cử chỉ tuần tự, Omni Hand có thể tái tạo chúng theo bất kỳ thứ tự nào, giúp việc điều khiển trở nên mang tính trực giác và nhanh.

Ông Andrey Davidyuk, Giám đốc điều hành của nhà phát triển Motorika, cho biết đây là một cấp độ tương tác mới giữa con người và công nghệ. Không chỉ đơn thuần phản ứng với các chuyển động mà còn hiểu được ý định của người dùng. Đây là một bước tiến hướng tới khả năng điều khiển chân tay giả sinh học một cách thực sự tự nhiên.

Bàn tay sinh học có thể ghi nhớ tới 6 cử chỉ riêng biệt. Những cử chỉ này được lựa chọn bằng hệ thống hỗ trợ quyết định người dùng (UDSS). Hệ thống này phân tích tín hiệu, thích ứng với từng người dùng và trở nên chính xác hơn theo thời gian. Điều này cho phép chân tay giả "học" cùng người dùng, cải thiện phản ứng và tăng độ chính xác của các chuyển động.

Mặc dù các cảm biến quang học trong chân tay giả đã được một số nhóm nghiên cứu ở nước ngoài nghiên cứu, nhưng Nga là nước đầu tiên biến công nghệ này thành sản phẩm thực tế và đưa vào ứng dụng. Việc sản xuất hàng loạt mẫu sản phẩm này sẽ bắt đầu vào tháng 1/2026. 8 người dùng đầu tiên đã nhận được chân tay giả trong các thử nghiệm thí điểm và họ tiếp tục sử dụng chúng thường xuyên.

Ông Vladimir Ermishin, Trưởng phòng thí nghiệm về chân tay giả sinh học ngoại vi thuộc Đại học Y khoa Samara, nhấn mạnh rằng sự phát triển này thực sự có thể được gọi là một bước đột phá trong lĩnh vực chân tay giả và đặc biệt hứa hẹn đối với những người bị teo cơ và mất chức năng thần kinh - những người mà cho đến nay hầu như không thể sử dụng chân tay giả thông minh.

Thiết bị chân tay giả mới sẽ được cung cấp miễn phí cho công dân Nga, do ngân sách liên bang chi trả.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nữ nghị sĩ Anh lần đầu dùng giọng nói AI tại nghị trường

Nữ nghị sĩ Anh lần đầu dùng giọng nói AI tại nghị trường

Ngày 13/10, nghị sĩ Jane Campbell trở thành người đầu tiên sử dụng giọng nói do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra để phát biểu tại Quốc hội Anh, đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tham gia hoạt động nghị trường.

Google ra mắt Gemini 4 Argon, tăng tốc đua với OpenAI

Google ra mắt Gemini 4 Argon, tăng tốc đua với OpenAI

Google đã "trình làng" mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chủ lực Gemini 4 Argon dành cho các nhà phát triển và doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhằm giành lại lợi thế trước các đối thủ OpenAI và Anthropic trong cuộc đua phát triển AI.

Apple ra mắt màn hình thông minh HomeView tích hợp trợ lý AI Siri

Apple ra mắt màn hình thông minh HomeView tích hợp trợ lý AI Siri

Ngày 13/10, Apple giới thiệu HomeView, thiết bị màn hình thông minh điều khiển bằng giọng nói, tích hợp phiên bản nâng cấp của trợ lý ảo Siri ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm mở rộng sự hiện diện của hãng trong thị trường nhà thông minh. Theo Apple, HomeView có màn hình cảm ứng hình vuông 7 inch kết hợp với đế loa, dự kiến được bán tại Mỹ từ ngày 13/11 với giá 299 USD.

Anh cảnh báo AI có thể làm gia tăng nguy cơ từ vũ khí sinh học

Anh cảnh báo AI có thể làm gia tăng nguy cơ từ vũ khí sinh học

Ngày 13/10, Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa Anh (MI5) Ken McCallum cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi các nguy cơ an ninh mà nước này phải đối mặt, trong đó có khả năng làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các loại vũ khí sinh học hiện có hoặc tạo điều kiện phát triển những loại vũ khí mới.