Chấn chỉnh tình trạng trụ bảng quảng cáo chắn lối người đi bộ

Trước tình trạng nhiều trụ bảng quảng cáo, tủ điện, tủ đồng hồ nước che chắn lối đi dành cho người đi bộ, che chắn tầm nhìn người điều khiển phương tiện, không đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra và tháo dỡ ngay các công trình không có giấy phép.
Chú thích ảnh
Giao thông tại đường Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu, TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra, hiện trên địa bàn Thành phố tồn tại nhiều trụ bảng quảng cáo, bảng tuyên truyền cổ động chính trị, trạm thông tin đa năng BTS, tủ điện, tủ đồng hồ nước… được thi công lắp đặt nhưng chưa được chấp thuận của cơ quan quản lý đường bộ. Nhiều vị trí lắp đặt trong phạm vi vỉa hè làm thu hẹp phần đường dành cho lưu thông bộ hành, chắn lối đi dành cho người đi bộ và người khuyết tật lưu thông. Đặc biệt, nhiều công trình che chắn tầm nhìn của người điều khiển phương tiện (tại các vị trí giao lộ, khu vực đường cong chuyển hướng lưu thông), không đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trong văn bản gửi các đơn vị ngày 8/12, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các công trình, đặc biệt trên vỉa hè, khu vực giao lộ chắn lối đi dành cho người đi bộ, không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị; chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, đơn vị quản lý công trình, Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp thi công lắp đặt không giấy phép thi công.

“Yêu cầu tháo dỡ ngay các công trình chắn lối đi dành cho người đi bộ, người khuyết tật, che chắn hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Trước mắt tập trung thực hiện ngay tại khu vực trung tâm Thành phố”, Sở Xây dựng lưu ý.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ rà soát lại toàn bộ các hợp đồng đã ký kết thực hiện cổ động chính trị kết hợp quảng cáo (có thu phí và không có thu phí) để yêu cầu đơn vị quản lý thực hiện đúng theo nội dung tuyên truyền cổ động chính trị kết hợp quảng cáo. Đối với các trường hợp thường xuyên vi phạm, báo cáo đề xuất phương án xử lý gửi về Sở Xây dựng xem xét báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý.

Trong khi đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra thống nhất của các đơn vị quản lý đường bộ, Phòng kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền, bắt buộc tháo dỡ ngay công trình vi phạm.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.