Chấn chỉnh hoạt động xe hợp đồng trên phố cổ Hà Nội
Theo Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội), chủ trương cấm các phương tiện trên 16 chỗ vào khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ là hoàn toàn cần thiết; tránh ùn tắc cho cư dân và đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.
Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) khẳng định: Chủ trương cấm các phương tiện trên 16 chỗ vào khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ là hoàn toàn cần thiết; tránh ùn tắc cho cư dân và đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.
Rà soát của Đội CSGT số 1 cho thấy, vi phạm trên các tuyến phố Hàng Bông, Hàng Gai, Tràng Thi, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, đã giảm khi chủ khách sạn được vận động, tuyên truyền bố trí đón đưa khách tránh giờ cao điểm. Nhưng trên các tuyến ven phố cổ như Tông Đản, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Vôi… vẫn còn hiện tượng xe khách, xe limousine... dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.
Xử lý nghiêm các trường hợp này, Đội CSGT số 1 đã tăng cường các tổ tuần tra cơ động, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để khi phát hiện vi phạm kịp thời có mặt xử lý; đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền về quy định cấm xe ô tô trên 16 chỗ ở phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm; phối hợp với đơn vị liên quan để đảm bảo việc hạn chế không làm ảnh hưởng đến phát triển du lịch tại khu vực này.
Theo Công văn số 384/QĐ-UBND, TP Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe trên 16 chỗ chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.Sẵn sàng các phương án phối hợp, Đội CSGT số 1 tăng cường công tác tuyên truyền và chấn chỉnh hoạt động xe hợp đồng trên phố cổ.
Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt.
Bên cạnh đó, các vi phạm được xử lý nghiêm.
Các nhà xe thường lợi dụng thời điểm vắng bóng lực lượng chức năng để đón trả khách sai quy định.
Đội CSGT số 1 đã tăng cường các tổ tuần tra cơ động, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để khi phát hiện vi phạm kịp thời có mặt xử lý.
Xử phạt nghiêm 1 trường hợp vi phạm.
Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm, Thanh tra giao thông xử lý nghiêm xe xích lô đi thành hàng dài gây ách tắc giao thông, phản cảm.
Hà Nội dự kiến thí điểm 4 điểm trung chuyển: Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Phùng Hưng với các phương tiện xanh, thân thiện với môi trường.
Ngày 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) tổ chức lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026. Giải thưởng Lớn năm nay vinh danh nhà thơ Bằng Việt.
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.