Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành, khách sạn

Từ đầu tháng 10 đến nay, Tổng cục Du lịch và Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh lữ hành, khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng.
Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành, khách sạn ảnh 1

Khách sạn Asia (Thừa Thiên Huế) bị thu hồi sao do không đạt tiêu chuẩn quy định

Theo đó, Thanh tra Bộ VHTTDL đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty TNHH Lạc Hồng Viễn Du (phường 4, Tân Bình) do không có hợp đồng lữ hành bằng văn bản với khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định. Tổng số tiền phạt công ty này là 8 triệu đồng.

Đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH một thành viên Queen Ann (Khách sạn Queen Ann, phường Bến Thành, quận 1) đã không đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên theo quy định, phạt 15 triệu đồng; Xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH một thành viên A Em (Khách sạn A& Em tại phường Bến Thành, quận 1) do không đăng ký với cơ quan nhà nước công nhận lại hạng cơ sở lưu trú du lịch trước 3 tháng, phạt là 25 triệu đồng; Xử phạt vi phạm hành chính với chi nhánh Công ty TNHH khách sạn CITITEL Lý Tự Trọng (Khách sạn T.Espoir, Bến Thành, quận 1) do không thực hiện đúng chế độ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phạt 4 triệu đồng.


Bên cạnh đó, các công ty: Cổ phần TIE (Gò Vấp); Thương mại, dịch vụ, du lich Việt Á Âu (quận 5); TNHH Thương mại, Du lịch Liên Bang (quận 5) cũng bị phạt với các mức 17,5 triệu và 15 triệu đồng; Công ty TNHH TM Khách sạn Chữ ký Sài Gòn (Khách sạn Signatur, quận1), Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch L.Y.S (quận 1) bị phạt 4 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Lễ hội, quận 3 bị phạt 7,5 triệu đồng.



Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch, đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung làm trưởng đoàn và các đơn vị liên quan thuộc Bộ làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Đoàn đã kiểm tra 10 khách sạn (1 khách sạn 5 sao, 5 khách sạn 4 sao và 4 khách sạn 3 sao). Qua đó, đoàn chấp thuận giữ hạng đối với 7 khách sạn và nhắc nhở cầu chấn chỉnh trong thời hạn 3 tháng để khắc phục những hạn chế đối với 3 khách sạn Vietso Petro (4 sao), khách sạn TTC Premium Ngọc Lan (4 sao), khách sạn Đại Lợi (3 sao).

Tại thành tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn công tác do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra 14 khách sạn (9 khách sạn 4 sao và 5 khách sạn 3 sao). Qua kiểm tra, đoàn công tác giữ hạng sao với 9 khách sạn; ra công văn nhắc nhở 4 khách sạn và yêu cầu chấn chỉnh trong thời hạn 3 tháng để khắc phục những hạn chế gồm: Khách sạn Moonlight Huế, khách sạn Cherish, khách sạn Romance, khách sạn Midtown. Đồng thời ra quyết định thu hồi sao với khách sạn Asia.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đợt thanh kiểm tra triển khai từ tháng 8 đến nay nhằm chấn chỉnh chất lượng dịch vụ cơ sở kinh doanh du lịch, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.

XC

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.