Chấn chỉnh bất cập trong quản lý, sử dụng đất công tại Đồng Nai

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai, qua rà soát, tổng hợp trên địa bàn tỉnh hiện có 272 khu đất công do các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thuộc 3 tổng công ty là Tổng Công ty Tín Nghĩa, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Tổng Công ty Sonadezi; trong đó có hơn 60 khu đất chưa hoàn thành thủ tục pháp lý và đang được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đang tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng sử dụng đất của hơn 150 khu đất; trong đó có 96 khu đất không thực hiện khảo sát hiện trạng vì sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, cho thuê và phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa; 30 khu đang tiến hành kiểm tra, khảo sát; còn lại 24 khu đất chưa thực hiện kiểm tra hiện trạng sử dụng đất.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng sử dụng đất công còn nhiều bất cập, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo rà soát các khu đất công thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, rà soát pháp lý về đất đai, xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và một số vấn đề có liên quan khác.

Các khu đất công ở thành phố Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra gồm: Khu đất mặt tiền dọc đường Nguyễn Ái Quốc từ vòng xoay Tân Phong đến Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai, phường Trảng Dài; khu đất siêu thị Vinatex Biên Hòa, phường Quang Vinh; khu đất Công ty rượu bia Đồng Nai cũ, phường Long Bình; khu đất xây dựng nhà xưởng và kho bãi cho thuê của Công ty cổ phần Địa ốc Đồng Nai, phường Long Bình; khu đất nằm ở hẻm trái đoạn đường từ cầu Sập đến khu vực Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, phường Tân Biên; khu đất nhà hàng Golden Palace, phường Tân Tiến; khu đất chợ Hóc Bà Thức ở phường Tân Phong; khu đất Công ty Biti's tại phường Tam Hiệp; khu đất bãi tập kết vật liệu xây dựng cầu Đồng Nai và khu đất Công ty gỗ Long Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo kết quả sau khi tiến hành rà soát, kiểm tra và đề xuất trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.