Chạm trán cá mập mồm rộng cực hiếm ngoài khơi Indonesia

Con cá mập mồm rộng quý hiếm được một thợ lặn phát hiện đang bơi chậm rãi ngoài khơi hòn đảo Komodo của Indonesia.
Chạm trán cá mập mồm rộng cực hiếm ngoài khơi Indonesia ảnh 1

Hình ảnh cá mập mồm rộng vừa được phát hiện.

Thợ lặn Penny Bielich sinh sống tại quốc đảo Isle of Man đã chạm trán với một trong số những sinh vật hiếm gặp nhất đại dương, đồng thời không quên ghi hình về cuộc gặp bất ngờ ngày 25/8.
Được đặt tên theo đặc điểm mồm há rộng, cá mập mồm rộng là loài ít được biết đến. Mới chỉ có 63 trường hợp bắt gặp cá mập mồm rộng được xác nhận kể từ lần đầu người ta phát hiện ra nó vào năm 1976. 
Xem video dưới đây:
“Cá mập mồm rộng. Thật vinh dự được trông thấy sinh vật tuyệt diệu này cùng với Heikki Innanen, mới chỉ 63 lần xuất hiện từ trước tới nay! Giờ là 64”, cô Bielich viết trên Instagram. 
Loài cá này có thể đạt chiều dài tối đa 5 mét và tuổi thọ lên tới 100 năm. Đầu và mõm cá mập mồm rộng thuôn tròn. Chúng được cho là loài có kỹ năng bơi lội kém và thân hình mềm yếu. 
Chạm trán cá mập mồm rộng cực hiếm ngoài khơi Indonesia ảnh 2

Xác cá mập mồm rộng dạt vào bờ biển Philippines năm 2015.

Sinh vật hiếm gặp này thường lặn sâu 160 mét vào ban ngày và ngoi lên độ sâu 12 mét vào ban đêm để kiếm ăn. Khi bơi, con cá mập mở rộng mồm để kiếm mồi. Thức ăn chủ yếu của nó là các loài nhuyễn thể như tôm và sinh vật phù du.
Năm 1976, một con cá mập đã bị vướng vào mỏ neo và vô tình bị kéo lên bờ biển Hawaii (Mỹ). Cách đây hai năm, các ngư dân Philippines đã tìm thấy xác một con cá mập mồm rộng trôi dạt vào bờ biển.
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.