Chậm nhất ngày 18/6 có kết quả thi tốt nghiệp THPT

Theo Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), việc tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT được bắt đầu từ hôm nay (6/6). Chậm nhất ngày 18/6, các sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), việc tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT được bắt đầu từ hôm nay (6/6). Chậm nhất ngày 18/6, các sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.


Theo quy định của Bộ GD - ĐT, đối với môn tự luận, các sở phải bố trí đủ giám khảo chấm thi với mức bình quân 1 giám khảo chấm 75 - 100 bài/ngày để chấm đúng tiến độ; tiến hành nghiên cứu, thảo luận kỹ về đáp án, biểu điểm và thực hiện nghiêm túc khâu chấm chung ban đầu theo quy định của quy chế. Nếu một sở GD - ĐT có nhiều hội đồng chấm thi thì các công việc này được tiến hành chung, thống nhất giữa các hội đồng. Các sở bố trí giám khảo chấm lần một và lần hai ở hai phòng chấm khác nhau.


Tổ trưởng tổ chấm thi phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấm thi của các giám khảo trong tổ chấm thi. Trước khi giao bài đã chấm xong hai vòng độc lập cho hai giám khảo thống nhất điểm, tổ trưởng phải đối chiếu điểm của bài thi trên phiếu chấm cá nhân của hai giám khảo đó, phát hiện những trường hợp chênh lệch từ 1 điểm trở lên để xác định nguyên nhân, phòng ngừa các sai sót, vi phạm quy chế. Đồng thời, giám khảo không được sửa chữa điểm trên phiếu chấm cá nhân và trên bài thi trong quá trình thống nhất điểm.


Hoàng Dương (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.