Chăm lo Tết cho người có công, người lao động khó khăn trên cả nước

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai trên cả nước. Từ các đoàn công tác của Trung ương đến tổ chức công đoàn các địa phương, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội tiếp tục được lan tỏa, góp phần để mọi người, mọi nhà đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Tặng quà Tết các gia đình chính sách

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Ngày 9/2, Đoàn công tác của Trung ương, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; đồng thời trao quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chúc mừng những kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mà tỉnh Lạng Sơn đạt được trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để Lạng Sơn thực sự chuyển mình trong giai đoạn mới, hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình...

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình chính sách, người có công, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, cùng với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống, thu nhập cho nhân dân, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, lao động có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; mong muốn các gia đình trên địa bàn không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống...

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cho biết, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn quân, toàn dân, năm 2025 tỉnh Lạng Sơn đã đạt được kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,06%, xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 3/9 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Thu ngân sách ước đạt 18.063 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ - mức thu cao nhất từ trước tới nay; trong đó, thu nội địa 4.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 13.300 tỷ đồng. Mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương không ngừng được cải thiện, nâng cao; an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn đã trao hơn 15.780 suất quà Tết cho người có công và thân nhân người có công; tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi cho hơn 6.600 lượt người có công và thân nhân với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh trao quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa chăm lo Tết, tặng quà cho đoàn viên người lao động, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, để mọi người, mọi nhà đều đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn...

Dịp này, Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn đã trao 180 suất quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao quà cho các đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn S&D Quảng Bình. Chương trình là hoạt động trọng tâm thực hiện kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hàng trăm suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động đến từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Chương trình không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân văn của tổ chức công đoàn, mà còn khẳng định vai trò đồng hành của công đoàn với đoàn viên, người lao động, giúp công nhân đón Tết vui tươi, an toàn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao quà cho các đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Là một trong những công nhân được nhận quà, chị Đinh Thị Luyền, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn S&D Quảng Bình cho biết: làm việc tại công ty nhiều năm, thu nhập của chị chủ yếu dựa vào tiền lương. Được nhận được quà Tết từ chương trình, chị cảm thấy rất vui và ấm lòng. Món quà không chỉ là vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn để chúng tôi có thêm điều kiện vui Xuân đón Tết...

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh có khoảng 7.570 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, tặng quà thông qua Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” và các hoạt động chăm lo Tết khác, với tổng kinh phí hơn 5,19 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh: “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” không chỉ là hoạt động trao quà, mà còn là dịp để tổ chức Công đoàn lắng nghe, chia sẻ và tiếp thêm động lực cho đoàn viên, người lao động sau một năm lao động vất vả. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân là nhiệm vụ xuyên suốt, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi biến động việc làm, thu nhập…

Vũ Văn Đạt - Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.