Chăm lo đời sống nhân dân là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp

Chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp, ngành và mỗi cán bộ, đảng viên.
Chú thích ảnh
Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Đây là nội dung của kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” vừa được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

Kế hoạch hướng tới gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân".

Tỉnh xác định công tác chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, hộ gia đình, người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm các điều kiện sống tốt hơn, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu cần thực hiện những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Các đơn vị cần nêu cao vai trò, trách nhiệm đơn vị, địa phương và tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong cộng đồng cùng chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa việc chăm lo đời sống nhân dân, kết hợp chặt chẽ với chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Mọi chủ trương, hành động phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Các bên liên quan tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời coi trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương trong việc đăng ký và tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể, thiết thực về phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm 2025, Đồng Nai đề ra 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 10% so với năm 2024; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 158,7 triệu đồng/người; kim ngạch xuất khẩu năm 2024 tăng khoảng 8% trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2025 khoảng 134.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, các cấp, ngành, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên cần hành động quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình trở thành tỉnh giàu mạnh, thịnh vượng; nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.