Chăm lo cải thiện đời sống của đồng bào Khmer

Ngày 11/4,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer đang công tác và nghỉ hưu trên địa bàn; người có uy tín, các vị sư trụ trì và Trưởng ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế phát biểu tại buổi họp mặt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế gửi lời chúc các sư sãi, chức sắc, chức việc, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm. Đồng thời mong muốn, các vị sư sãi, chức sắc, chức việc, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”; gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao tinh thần cảnh giác, chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị Mặt trận Tổ quốc, ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh, tham mưu đề xuất kịp thời cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các cấp, các ngành cũng quan tâm nghiên cứu thực hiện chính sách, tạo điều kiện, hỗ trợ đồng bào Khmer nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo Nam tông Khmer.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chính sách về công tác dân tộc, góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt vùng đồng bào dân tộc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm; bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát triển.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I (2021 - 2025), trong năm 2022, tỉnh đã hỗ trợ 239 hộ dân tộc thiểu số ở các ấp đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt; triển khai 8 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc… Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã xây 307 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo là người Khmer.

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thạch Bước - Ủy viên thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Tòa Sen phát biểu tại buổi họp mặt.

Thượng tọa Thạch Bước - Ủy viên Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Tòa Sen cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến đời sống đồng bào Khmer trong tỉnh. Các đoàn được tổ chức trực tiếp đến thăm, chúc Tết các chùa, gia đình chính sách, gia đình có công người Khmer nhân các ngày lễ, Tết… Thượng tọa Thạch Bước mong muốn địa phương tiếp tục chăm lo, quan tâm đến đời sống người Khmer, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.