Chấm dứt hợp đồng lao động đối với hai cá nhân mạo danh nhà báo

Ngày 28/7, Viện Nghiên cứu thanh tra và phòng, chống tham nhũng cho biết đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Trần Thị K.L và bà Đào Thị B.L, do làm ảnh hưởng đến uy tín của Viện.
Chú thích ảnh
Hai đối tượng mạo danh nhà báo. Ảnh: TTXVN phát

Quyết định này có liên quan đến vụ việc ngày 23/7, hai cá nhân tự giới thiệu là nhà báo của Viện Nghiên cứu thanh tra và phòng, chống tham nhũng liên hệ, đặt lịch làm việc với lãnh đạo một địa phương ở Hải Phòng yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đơn thư của người dân,

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó phòng Thông tin Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc hai cá nhân sử dụng Giấy giới thiệu có in con dấu của Viện Nghiên cứu thanh tra và phòng, chống tham nhũng, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với cơ quan này để xác minh làm rõ vụ việc.

Theo đó, Viện nghiên cứu thanh tra và Phòng chống tham nhũng xác định: Viện là tổ chức Khoa học và Công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 1221/QĐ-LHHVN ngày 26/11/2018. Viện không phải là cơ quan báo chí, không có cơ quan báo chí và không có chức năng, thẩm quyền tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân theo quy định pháp luật.

Đối với hai cá nhân liên quan, bà Trần Thị K.L là Phó trưởng ban Truyền thông của Viện Nghiên cứu thanh tra và phòng, chống tham nhũng, có hợp đồng lao động (có thời hạn) từ ngày 1/2/2020. Bà Đào Thị B.L được Viện Nghiên cứu thanh tra và phòng, chống tham nhũng ký hợp đồng lao động (có thời hạn) từ ngày 1/1/2020.

Hai người đều có nhiệm vụ thu thập thông tin tài liệu, lấy thông tin qua các phiếu khảo sát để thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu về kinh tế, xã hội, công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng; tổ chức hội thảo hội nghị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện; thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo trên trang Thông tin điện tử tổng hợp: phongchongthamnhung.com.vn.

Các tài liệu do hai cá nhân nêu trên xuất trình trong vụ việc ngày 23/7 là: giấy giới thiệu và thẻ nhựa (chỉ lưu hành nội bộ) là do Viện Nghiên cứu thanh tra và phòng, chống tham nhũng phát hành. Trong các tài liệu này không có nội dung giới thiệu nhà báo, phóng viên. Giấy giới thiệu do Viện Nghiên cứu thanh tra và phòng, chống tham nhũng cấp cho hai cá nhân này với nhiệm vụ được giao để thu thập thông tin, tài liệu, lấy phiếu khảo sát phục vụ cho hội thảo - tọa đàm "Giải pháp phòng, chống tham nhũng khu vực doanh nghiệp" sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Nam vào tháng 9/2020.

Nội dung trong giấy giới thiệu được bộ phận văn thư của Viện ghi, phát hành cho hai cá nhân này đi làm việc là sơ suất của Viện nghiên cứu thanh tra và Phòng chống tham nhũng; Viện cam kết sẽ rút kinh nghiệm tại cơ quan về công tác văn thư, phát hành giấy giới thiệu.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.