Chà Nưa – xã đầu tiên của huyện nghèo biên giới Nậm Pồ về đích nông thôn mới

Ngày 4/10, UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ công nhận xã Chà Nưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà ở xã Chà Nưa đang được xây mới khang trang hơn. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Xã Chà Nưa là xã miền núi biên giới, cách trung tâm huyện Nậm Pồ 45 km, có đường biên giới hơn 4km với nước bạn Lào. Diện tích tự nhiên toàn xã hơn 10.000 ha; xã có 9 bản, gần 600 hộ dân với hơn 2.800 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc là Thái, Mông, Kinh và Mường; trong đó, dân tộc Thái chiếm đa số với gần 85%.

Năm 2013, khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Chà Nưa có xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 5/19. Tuy nhiên cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Chà Nưa trở thành xã tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện biên giới Nậm Pồ.

Sau 6 năm triển khai, xã Chà Nưa được UBND tỉnh Điện Biên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khoảng 11%; số người trong độ tuổi có khả năng lao động có việc làm thường xuyên đạt xấp xỉ 100%; 7/9 bản đạt bản văn hóa; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt từ 75% trở lên; hệ thống điện lưới quốc gia đến 8/9 bản.

Hiện toàn xã có 3 trường gồm 3 cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, xã đã chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2. Về y tế, Chà Nưa có 1 trạm y tế hoạt động phục vụ khám chữa bệnh, 9/9 bản đều có nhân viên y tế bản.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ Nguyễn Văn Thái, nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Chà Nưa là phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Xã đã huy động nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công lao động với tổng giá trị quy bằng tiền mặt gần 3 tỷ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Chà Nưa đã giúp người dân chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Không chỉ hoàn thành mục tiêu xây dựng Chà Nưa trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới ở vùng biên, Chà Nưa còn về đích nông thôn mới trước hai năm dự kiến.

Ngoài Chà Nưa, huyện Nậm Pồ cũng đang tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã khác. Hiện nay toàn huyện có 1 xã là Chà Cang đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 9 tiêu chí, 3 xã đạt 8 tiêu chí và 7 xã đạt từ 5 – 8 tiêu chí.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.