"Cha đẻ" của email qua đời

Ray Tomlinson, lập trình viên người Mỹ đã phát minh ra email cũng như cách sử dụng ký tự @ phổ biến ngày nay, đã qua đời ở tuổi 74.
"Cha đẻ" của email qua đời ảnh 1

Ray Tomlinson - lập trình viên người Mỹ đã phát minh ra email.

Người phát ngôn của công ty Raytheon, nơi ông Tomlinson làm việc, cho biết ông qua đời vào ngày 5/3 nghi là do đau tim, tuy nhiên nguyên nhân tử vong hiện chưa được khẳng định.

Ray Tomlinson đã sáng tạo ra một dạng tin nhắn điện tử để liên lạc giữa các máy tính khác nhau trong một hệ thống mạng vào năm 1971. Trước phát minh của ông, người dùng chỉ có thể để lại lời nhắn cho người khác trên cùng một máy tính. Ông cũng là người đầu tiên sử dụng ký tự @ để phân biệt một người dùng với máy chủ, ứng dụng ban đầu tại mạng ARPANET của (DARPA), tiền thân của mạng Internet. Email đầu tiên Tomlinson gửi đi vào năm 1971 là cho chính mình. Theo lời kể của ông, đăng tải trên trang blog của Viện Công nghệ Massachusetts, các bức thư điện tử ban đầu này không có nội dung gì và chỉ bao gồm các ký tự vô nghĩa như QWERTYUIOP. Sau khi xác nhận chương trình hoạt động hiệu quả, ông đã gửi email cho toàn nhóm để giải thích về sáng kiến của mình.

Ray Tomlinson được đưa vào Sảnh Danh vọng Internet hồi năm 2012 nhờ đã "thay đổi cách thức liên lạc của con người cả trong công việc và cuộc sống". Ngay sau thông tin trên, hàng loạt nhân vật của ngành công nghệ đã gửi lời chia buồn và tưởng nhớ tới "cha đẻ" của email.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.