CH Trung Phi tuyên bố quốc tang 3 ngày sau thảm kịch trong kỳ thi tốt nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/6, Cộng hòa Trung Phi đã tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ nổ và giẫm đạp khiến ít nhất 29 học sinh thiệt mạng và ít nhất 260 người bị thương tại một trường trung học ở thủ đô Bangui.
Chú thích ảnh
Chuyển học sinh bị thương trong vụ giẫm đạp tại thủ đô Bangui, CH Trung Phi ngày 25/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Félix Molua đã đến bệnh viện nơi các học sinh bị thương đang được điều trị để đánh giá tình hình. Thảm kịch giẫm đạp này khiến các bậc phụ huynh bàng hoàng.

Theo Bộ Y tế Cộng hòa Trung Phi, vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 25/6, khi hơn 5.300 học sinh đang tham gia ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Máy biến áp bất ngờ phát nổ, gây hoảng loạn và dẫn đến vụ giẫm đạp kinh hoàng. Hầu hết các nạn nhân, trong đó có 16 bé gái, đã tử vong tại hiện trường. Ít nhất 260 học sinh bị thương và đang được điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau.

Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.