CES 2024: Hàn Quốc giới thiệu máy dò ADN di động

Cảnh sát Hàn Quốc đã giới thiệu một công nghệ đột phá, giúp xác định ngay lập tức ADN của nghi phạm tại hiện trường vụ án.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Hàn Quốc giới thiệu máy dò ADN di động tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES 2024). Ảnh: donga.com

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo ngày 15/1 của Viện Khoa học Cảnh sát (PSI) thuộc Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết viện đã giới thiệu công nghệ trên trong "Gian hàng cảm biến Hàn Quốc" tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES 2024) vừa diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Công nghệ của PSI được đặt tên là "Máy dò huỳnh quang ADN di động", là sản phẩm nổi bật của gian hàng.

Thiết bị phức tạp này được quảng bá như một đột phá công nghệ tiên tiến, có thể phát hiện và xác nhận vật chất di truyền tại hiện trường vụ án một cách hiệu quả bằng cách sử dụng cảm biến nguồn sáng. Công cụ này cho phép xác minh nhanh chóng ADN của con người ngay tại chỗ, bao gồm phân tích tế bào da của nghi phạm có thể được tìm thấy dưới móng tay của nạn nhân.

Ý tưởng về máy dò ADN di động được phát triển dựa trên công nghệ K-Sensor của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Từ năm ngoái, PSI đã tích cực đầu tư nghiên cứu dự án này, tập trung vào công nghệ cảm biến phát hiện ADN có độ nhạy cao theo thời gian thực, đặc biệt dành cho điều tra hiện trường vụ án. Dự án kéo dài 3 năm, hợp tác với các đơn vị như Sol Co., Ltd. và Viện Công nghệ Điện tử Hàn Quốc (KETI).

Được tổ chức hằng năm vào tháng 1 tại Las Vegas, CES nổi tiếng là triển lãm sản phẩm công nghệ thông tin lớn nhất toàn cầu, làm nổi bật tương lai của các ngành công nghiệp tiên tiến, bao gồm xe tự lái và robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.