CES 2024 chứng kiến màn trình diễn mờ nhạt của nhiều thiết bị AI

Cơn sốt AI tạo sinh đã bùng nổ và được dự báo sẽ càn quét lĩnh vực công nghệ cũng như thống trị Triển lãm thương mại điện tử tiêu dùng (CES 2024) tại Las Vegas (Mỹ). Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sẽ phải chờ thêm 1 năm nữa để các phát minh ứng dụng AI thực sự chín muồi.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2024 ở Las Vegas (Mỹ), ngày 11/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tại CES 2024, nhiều doanh nghiệp đã ra mắt các phát minh mới ứng dụng AI. Ví dụ, một công ty đặt mục tiêu ứng dụng AI để nướng thịt chuyên nghiệp hơn, trong khi công ty khác lại biến AI trở thành người bạn chơi với thú cưng trong gia đình. Một mẫu găng tay ứng dụng máy học để biến đổi con người thành những chiến binh tài năng hơn cũng đã được giới thiệu...

Thế nhưng, giới chuyên gia cho rằng quãng thời gian chỉ 1 năm sau khi công cụ trò chuyện (chatbot) ChatGPT ra mắt (vào cuối năm 2022) là không đủ để các công ty chuyển đổi sự phấn khích của họ đối với mô hình ngôn ngữ lớn thành các dạng tiện ích cụ thể. Ông Jay Goldberg - Giám đốc điều hành của công ty tư vấn D2D Advisory - nhận định: “Chúng ta vẫn đang cố gắng hoàn thành mọi việc. Bạn cần silicon và phần mềm và chỉ mới 1 năm kể từ ChatGPT ra mắt - hiện mọi người vẫn đang tham gia các nỗ lực phát triển AI".

Màn trình diễn mờ nhạt của nhiều thiết bị AI tại CES 2024 được cho là sự khởi đầu không thuận lợi cho một năm mà các nhà đầu tư dự kiến sẽ thu được lợi nhuận tài chính từ hàng tỷ USD cam kết rót vào AI tạo sinh - chủ đề được thổi phồng mạnh mẽ trong thời gian qua. Lợi nhuận này không được đảm bảo, đặc biệt ở lĩnh vực phát triển thiết bị AI còn non trẻ.

Theo nhà phân tích Syed Alam của công ty cung cấp các dịch vụ kỹ thuật công nghệ Accenture, CES 2025 có thể sẽ có thêm nhiều thiết bị tiện ích và các sản phẩm đa dạng hơn tích hợp AI tạo sinh, sau khi các công ty có đủ thời gian để phát triển phần cứng và phần mềm thích hợp. Ông Alam cho biết: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu khi đó chúng ta thấy các thiết bị cầm tay đang thực hiện các tác vụ AI tạo sinh và thậm chí có thể hoạt động ngoại tuyến".

Trong khi đó, điều trái ngược là trong hơn 3.500 gian hàng tại CES 2024, chỉ có một số gian hàng tập trung hoàn toàn vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Nhà phân tích Carolina Milanesi của công ty chiến lược Creative Strategies nhận định tại CES 2024 cũng có một số gian hàng giới thiệu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh và phụ nữ, tuy nhiên "70% những gì bạn thấy là nhắm vào nam giới”.

Tuy nhiên, bà Jessica Boothe - Giám đốc Nghiên cứu thị trường của Hiệp hội Công nghệ người tiêu dùng - cho biết điều này sẽ sớm thay đổi khi "ngành y tế kỹ thuật số dành cho phụ nữ được dự báo sẽ đạt 1.200 tỷ USD vào năm 2027, khi công nghệ đã ở thời điểm chín muồi".

Minh Trang/TTXVN (AP)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.