CEO Nvidia: Robot sẽ là ngành công nghiệp tăng trưởng lớn tiếp theo của Hàn Quốc

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, Jensen Huang, ngày 5/6 nhận định robot sẽ trở thành lĩnh vực tăng trưởng lớn tiếp theo của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Nvidia sẽ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), robot và sản xuất tiên tiến.
Chú thích ảnh
CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng Robot hình người sẽ sớm được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất. Ảnh tư liệu: AFP

Phát biểu với báo giới sau khi đáp chuyên cơ riêng xuống sân bay quốc tế Gimpo ở phía Tây Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài bốn ngày, CEO Jensen Huang - một trong những nhân vật trung tâm của làn sóng bùng nổ AI trên toàn cầu, cho biết Hàn Quốc hiện sở hữu nhiều lĩnh vực có tiềm năng đầu tư hấp dẫn, trong đó robot được đánh giá là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Người đứng đầu tập đoàn công nghiệp Mỹ cho biết: Có rất nhiều lĩnh vực đáng để đầu tư tại Hàn Quốc. Robot sẽ là ngành công nghiệp lớn tiếp theo. Thị trường Hàn Quốc đang hoạt động rất tốt.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của CEO Jensen Huang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới công nghệ và tài chính Hàn Quốc. Trả lời báo giới ngay khi xuống sân bay, CEO nổi tiếng này cho biết mang đến rất nhiều cơ hội kinh doanh cho Hàn Quốc.

Chuyến thăm diễn ra khoảng 7 tháng sau lần ông Huang đến Hàn Quốc vào tháng 10/2025 khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC tại thành phố Gyeongju. Theo giới công nghiệp, một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong lịch trình lần này là cuộc gặp thân mật giữa CEO Jensen Huang với Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo và Chủ tịch Naver Lee Hae-jin. Ban đầu, Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Chung Euisun cũng có tên trong danh sách song phía Hyundai sau đó xác nhận không thể sắp xếp thời gian.

Các tập đoàn tham gia cuộc gặp này đại diện cho hầu như toàn bộ chuỗi giá trị của ngành AI, từ chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu, nền tảng AI, phần mềm cho đến robot và những ứng dụng công nghiệp. Điều đó phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Hàn Quốc trong hệ sinh thái AI toàn cầu cũng như mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Nvidia với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của quốc gia Đông Bắc Á này.

Trong phát biểu của mình, CEO Jensen Huang đặc biệt nhấn mạnh lợi thế của Hàn Quốc với tư cách là một trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới. Theo ông, đây là điều kiện thuận lợi để triển khai rộng rãi các công nghệ robot và “AI vật lý” - khái niệm chỉ các hệ thống AI có khả năng tương tác trực tiếp với môi trường thực thông qua robot và thiết bị tự động hóa.

Người đứng đầu Nvidia cũng cho biết tập đoàn sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất của Hàn Quốc trong lĩnh vực robot và AI. Theo ông, ngành công nghiệp bán dẫn - lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc - sẽ ngày càng phụ thuộc vào tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình sản xuất. Điều đó mở ra cơ hội rất lớn để Nvidia hợp tác với các công ty bán dẫn của Hàn Quốc.

Ngoài các cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn lớn, CEO Jensen Huang dự kiến cũng sẽ trao đổi với đại diện ngành công nghiệp trò chơi điện tử, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI và robot, cùng những nhà nghiên cứu và sinh viên đại học Hàn Quốc.

Chuyến thăm lần này cho thấy Nvidia đang coi Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất trong giai đoạn mở rộng từ AI tạo sinh sang AI công nghiệp và robot. Những phát biểu của CEO Jensen Huang cũng được xem là tín hiệu tích cực đối với tham vọng của Hàn Quốc trong việc trở thành trung tâm phát triển robot và AI hàng đầu thế giới trong thập niên tới.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.