CEO Huawei khẳng định đã sản xuất các trạm 5G không dùng linh kiện Mỹ

Người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của Huawei Technologies Co Ltd, ông Nhậm Chính Phi ngày 26/9 cho biết, tập đoàn này đã sản xuất các trạm phát sóng 5G mà không sử dụng linh kiện của Mỹ và dự kiến sẽ tăng cường kế hoạch sản xuất vào năm tới.

Phát biểu tại một diễn đàn, ông Nhậm Chính Phi cho biết từ tháng 10 năm nay, công ty sẽ sản xuất 5.000 trạm phát sóng viễn thông 5G mỗi tháng và năm tới họ có kế hoạch sản xuất khoảng 1,5 triệu trạm.

Chú thích ảnh
Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi phát biểu tại một cuộc họp ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Will Zhang, người đứng đầu bộ phận chiến lược của Huawei, đã tiết lộ rằng trong các bài kiểm tra, hiệu suất của các trạm viễn thông không sử dụng linh kiện Mỹ "không hề tệ hơn" và Huawei đã ghi nhận “những bất ngờ tích cực". Tuy nhiên, ông từ chối cho biết chi tiết cụ thể hơn.

Ông Nhậm Chính Phi cho biết, Huawei vẫn muốn sử dụng các linh kiện từ Mỹ nếu có thể, vì họ có "mối quan hệ thân thiết" với các nhà cung cấp lâu năm ở nước này.

Huawei đã bị Bộ Thương mại Mỹ liệt vào "danh sách đen" từ tháng 5/2019 với nhiều cáo buộc như vi phạm các lệnh trừng phạt xuất khẩu của Mỹ đối với một số nước và thiết bị viễn thông của nhà sản xuất Trung Quốc được Bắc Kinh sử dụng với mục đích do thám. Tuy nhiên, Huawei kiên quyết phủ nhận các cáo buộc của Washington.

Các biện pháp trừng phạt của Washington đã cắt đứt quyền tiếp cập của Huawei đối với các công nghệ thiết yếu của Mỹ. Tuy nhiên, ông Nhậm Chính Phi cho biết, tập đoàn này đã bắt đầu thử nghiệm từ tháng 8-9/2019 và bắt đầu sản xuất quy mô lớn từ tháng Mười.

Trước đó, ông Nhậm Chính Phi hồi đầu tháng Chín đã để ngỏ khả năng sẽ bán công nghệ 5G của Huawei - bao gồm bằng sáng chế, mã nguồn, bản thiết kế và bí quyết sản xuất - cho các công ty phương Tây mà chỉ cần trả phí một lần.

Tại sự kiện ngày 26/9 này, nhà sáng lập Huawei cho hay sẽ cấp phép sử dụng công nghệ 5G cho một công ty Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Huawei không sợ có thêm đối thủ khi cung cấp công nghệ cho các bên cạnh tranh.

Huawei đang nỗ lực giảm thiểu những tác động từ quyết định của Mỹ cấm các công ty trong nước bán linh kiện và công nghệ cho hãng này. Huawei dự báo các lệnh trừng phạt sẽ khiến hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của họ bị thiệt hại khoảng 10 tỷ USD trong năm nay.

H.Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.