Huawei trình làng ‘bom tấn’ Mate 30 Pro không cần dịch vụ Google

Trong lễ giới thiệu sản phẩm tại Munich (Đức) ngày 19/9, tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc Huawei sẽ cho ra mắt điện thoại thông minh mới nhất tên là Mate 30. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là không có các ứng dụng do Google cung cấp.
Chú thích ảnh
Hình ảnh Huawei Mate 30 bị rò rỉ trên tạp chí The Verge.

Theo kênh CNN, đây sẽ là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của Huawei được đưa ra thị trường kể từ khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc này bị Mỹ liệt vào danh sách đen thương mại hồi tháng 5, buộc các sản phẩm của tập đoàn này không có quyền truy cập các dịch vụ và ứng dụng của Google.

Điện thoại Mate 30 vẫn sẽ có hệ điều hành Android song không có các dịch vụ như Google Play Store hay ứng dụng như Youtube, Gmail hoặc Google Maps. Các ứng dụng bên thứ 3 như ứng dụng đặt xe hay chuyển đồ, chuyển phát thức ăn phụ thuộc vào Google Maps cũng sẽ không thể hoạt động trên Mate 30.

Điện thoại thông minh và các sản phẩm tiêu dùng khác chiếm gần một nửa doanh thu của Huawei năm ngoái. Tuy nhiên, việc không có quyền truy cập vào các ứng dụng phổ biến đã khiến điện thoại của Huawei trở nên kém thu hút hơn rất nhiều đối với khách hàng quốc tế. Đầu năm nay, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Huawei, ông Nhậm Chính Phi cho biết doanh số điện thoại thông minh toàn cầu của tập đoàn đã giảm 40% trong tháng 6 sau khi lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực.

Châu Âu là một thị trường mà tại đó Huawei đã tiêu thụ thành công các mẫu điện thoại cao cấp, cụ thể như dòng Mate và P. Công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit cho biết trong năm 2018, Huawei đã xuất xưởng 26,3 triệu điện thoại thông minh ở Tây Âu, tăng hơn 60% so với năm trước đó.

“Mặc dù Mate 30 sẽ giúp Huawei cạnh tranh được ở Trung Quốc – thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới – song công ty vẫn sẽ gặp khó khăn ở bên ngoài… vì không có Google Play Store”, Thomas Husson – nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu Forrester – nhận định. Đặc biệt, việc kinh doanh của Huawei tại châu Âu được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Sẽ rất khó để thuyết phục người dùng mua điện thoại thông minh cao cấp mà không có dịch vụ của Google. Ngay cả khi... các tùy chọn khác có sẵn để cài đặt ứng dụng, nó sẽ không còn đơn giản như trước, và sẽ luôn có nguy cơ các hỗ trợ ứng dụng có thể biến mất bất cứ lúc nào", Kiranjeet Kaur - nhà phân tích chuyên về di động IDC – cho biết.

Tháng trước, Huawei đã công bố hệ điều hành riêng có tên gọi Harmony OS. Dự kiến công ty không chỉ triển khai hệ điều hành này cho điện thoại di động mà còn lên các thiết bị kết nối khác như TV thông minh.

Dòng Mate 30 của Huawei dự kiến được trang bị hệ thống camera tốt hơn và phần cứng nhanh hơn. Huawei cho biết điện thoại mới sẽ sở hữu chipset Kirin 990 mới – được coi là “đối thủ” chipset A13 Bionic của Apple cài đặt trong iPhone 11 vừa ra mắt.

Dựa theo những bức ảnh quảng cáo bị rò rỉ do tạp chí công nghệ The Verge công bố, Mate 30 và Mate 30 Pro sẽ có bốn camera Leica ở mặt sau của điện thoại. Cũng sẽ có một phiên bản Mate 30 Pro đặc biệt do hãng xe Porsche thiết kế, với lớp da bao phủ phía sau ốp điện thoại.

Hiện vẫn chưa rõ giá bán trên thị trường của Mate 30 là bao nhiêu. Dòng Mate 20 và Mate 20 Pro trước được bán tại thị trường châu Âu với giá tương tự 882 USD (khoảng 20 triệu đồng) và 1.049 USD (24 triệu đồng).

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.