CEO Apple Tim Cook thông báo về hoạt động của hãng tại Ấn Độ và Việt Nam

Theo CEO của Apple, ông Tim Cook trong khi Ấn Độ sẽ trở thành nước xuất xứ của phần lớn iPhone thì Việt Nam sẽ là nước xuất xứ của gần như toàn bộ các sản phẩm iPad, Mac, Apple Watch và AirPods bán tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook phát biểu tại Cupertino, California, Mỹ . Ảnh: AFP/ TTXVN

Mặc dù phần lớn điện thoại thông minh iPhone của hãng Apple bán tại Mỹ hiện vẫn được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng sản xuất iPhone tại Ấn Độ đã tăng mạnh sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế và Trung Quốc đáp trả bằng các mức thuế tương ứng, gây khó khăn cho Apple.

Theo hãng tin AFP, vào ngày thứ Năm (1/5), Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Apple, ông Tim Cook cho biết ông kỳ vọng phần lớn iPhone được bán tại Mỹ trong tương lai sẽ có xuất xứ từ Ấn Độ.

Dù hiện tại các lô hàng iPhone sản xuất từ Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn tại thị trường Mỹ, nhưng Apple đã tăng cường hoạt động sản xuất tại Ấn Độ nhằm giảm thiểu rủi ro từ các cuộc chiến thuế quan leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các mức thuế mới cộng dồn lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc trong năm nay, với phần lớn các mức thuế này bắt đầu có hiệu lực vào tháng 4, sau các tuyên bố trong “ngày giải phóng” (2/4) của ông. Điều này khiến tổng mức thuế đối với một số mặt hàng từ Trung Quốc lên tới 245%, theo một bản tóm tắt thông tin do Nhà Trắng công bố.

Trung Quốc đã trả đũa bằng việc áp đặt các mức thuế mới lên tới 125% đối với hàng hóa Mỹ, trước khi lên án mức thuế “quá đáng” của Washington là một “trò chơi con số vô nghĩa” vào hôm 11/4.

Mặc dù Apple công bố lợi nhuận quý I vượt kỳ vọng, nhưng ông Cook dự đoán rằng các mức thuế của Mỹ có thể khiến công ty thiệt hại lên tới 900 triệu USD trong quý hiện tại.

“Chúng tôi không thể ước tính chính xác mức độ ảnh hưởng của các mức thuế, vì chưa rõ liệu sẽ có thêm hành động nào được đưa ra trước khi quý kết thúc hay không”, ông Cook nói và cho rằng: “Nếu các chính sách, mức thuế và cách áp dụng hiện tại không thay đổi trong phần còn lại của quý và không có mức thuế mới nào được bổ sung, chúng tôi ước tính chi phí sẽ tăng thêm khoảng 900 triệu USD”.

CEO của Apple cũng cho biết Việt Nam sẽ là nước xuất xứ của gần như toàn bộ các sản phẩm iPad, Mac, Apple Watch và AirPods được bán tại Mỹ.

Apple đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất sang Ấn Độ

Trong năm qua, Apple đã lắp ráp lượng iPhone trị giá 22 tỷ USD tại Ấn Độ, tăng gần 60% so với năm trước, cho thấy Apple đang dần rút khỏi Trung Quốc với vai trò là trung tâm sản xuất và lắp ráp chính.

Mặc dù chính quyền Trump trước đó tạm thời miễn trừ các mặt hàng điện tử như điện thoại thông minh và máy tính khỏi các mức thuế trả đũa, nhưng việc miễn trừ này không áp dụng cho mức thuế riêng biệt 20% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, được áp dụng nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh phải xử lý vấn đề fentanyl.

Tại Ấn Độ, Apple hiện chiếm gần 8% thị phần thị trường điện thoại thông minh (smartphone). Theo Bloomberg, doanh số bán sản phẩm Apple tại Ấn Độ, chủ yếu là iPhone, đã đạt gần 8 tỷ USD trong năm tài chính 2024.

Thành Nam

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.