Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các quốc gia mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt thứ cấp.
Chú thích ảnh
Rạng sáng 2/5, theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng các quốc gia tiếp tục mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp và “bất kỳ ai bị phát hiện có giao dịch dầu mỏ với Iran sẽ không được phép làm ăn với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào". Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Truth Social của  Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố rằng các quốc gia tiếp tục mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiến hành đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và Tehran được cho là sẵn sàng không quân sự hóa chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

“Bất kỳ ai bị phát hiện có giao dịch dầu mỏ với Iran sẽ không được phép làm ăn với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social vào ngày thứ Năm (1/5), tức rạng sáng 2/5, theo giờ Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh: “Mọi hoạt động mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran phải chấm dứt ngay lập tức!”

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bảy công ty bị cáo buộc tham gia vào hoạt động thương mại dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu “bất hợp pháp” của Iran. Danh sách này bao gồm sáu thực thể có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cùng với một công ty Thổ Nhĩ Kỳ và một công ty Iran.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Tehran đang gây bất ổn tại Trung Đông, tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân và hỗ trợ các “đối tác và lực lượng ủy nhiệm khủng bố”.

Bộ Tài chính Mỹ không đưa ra bình luận về các diễn biến mới nhất và cũng chưa công bố thêm bất kỳ biện pháp hạn chế nào.

Theo kênh RT, Washington đang gây sức ép buộc Tehran phải ký một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Trump đã hủy bỏ thỏa thuận năm 2015 do Liên hợp quốc bảo trợ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, với cáo buộc Iran bí mật vi phạm các điều khoản, và đã áp đặt lại các lệnh trừng phạt. Iran được cho là cũng đã rút lại một phần việc tuân thủ thỏa thuận này.

Vào tháng 3 vừa qua, ông Trump đe dọa sẽ ném bom Iran “nếu họ không ký thỏa thuận”. Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ không khuất phục trước áp lực.

Hai bên đã tiến hành ba vòng đàm phán, do Oman làm trung gian. Tuy nhiên, theo thông báo của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào sáng thứ Năm (1/5), vòng đàm phán thứ tư đã bị hoãn vì “lý do hậu cần và kỹ thuật”. Ông Araghchi nói thêm rằng Tehran hiện “quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc đạt được một thỏa thuận công bằng và cân bằng”.

Mỹ cũng cáo buộc Iran hỗ trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi ở Yemen. Vào tháng 3, ông Trump đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào lực lượng này, với mục tiêu tuyên bố là bảo vệ hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ.

Sáng 1/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Iran rằng nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả cho các hành động của mình vào thời điểm và địa điểm do Washington lựa chọn, đồng thời cáo buộc Tehran tạo điều kiện cho các hoạt động của Houthi. Tehran đã bác bỏ những cáo buộc này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.